Thứ sáu, 29/03/2024 06:38 (GMT+7)

Ô nhiễm ở làng tái chế nhôm Mẫn Xá: Đổi kinh tế lấy bệnh tật

MTĐT -  Thứ ba, 27/04/2021 11:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc phát triển làng nghề ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giúp kinh tế tăng lên nhanh chóng. Nhưng đổi lại, người dân phải sống chung với ô nhiễm nguồn nước, không khí; số người mắc ung thư tăng lên.

Gần 30 năm trước, làng Mẫn Xá chỉ có một vài hộ làm nghề đúc nồi niêu xoong chảo bằng nhôm, sản xuất ra các vật dụng sinh hoạt phục vụ tiêu dùng. Sau đó, những hộ này thu mua phế liệu nhôm về nấu, đúc thành nhôm thanh, nhôm cục… bán cho các lò đúc xoong nồi. Dần dần, những xưởng cô nhôm, luyện nhôm hình thành, mọc lên khắp làng. Làng nghề cô nhôm Mẫn Xá được hình thành từ đó.

Theo ông Bùi Văn Danh, người dân tại đây cho biết, đợt cao điểm, trên địa bàn có đến 400 lò luyện thủ công. Theo thời gian, những đường thôn, ngõ xóm chật kín, không còn chỗ chứa rác từ quá trình sản xuất nên các chủ lò mang xỉ nhôm, xỉ than đổ chật kín cánh đồng Hậu, cánh đồng Cậy, khiến các chủ hộ có ruộng không thể canh tác, bỏ hoang nhiều năm qua. Xỉ nhôm được đóng vào các bao tải và được người dân mang vứt bỏ ra cánh đồng.

Chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tình trạng ô nhiễm tại làng tái chế nhôm Mẫn Xá, Yên Phong, Bắc Ninh:

Toàn cảnh làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá.
Các lò luyện nhôm thủ công nằm xen kẽ nhà dân, vô tư nhả khói thải ra môi trường.
Mảnh đất này trước kia là ruộng lúa, giờ thành nơi chứa rác thải từ các lò luyện nhôm thủ công.
Để cô được 1 tấn nhôm thành phẩm thì sẽ có từ 150-300 kg chất thải xỉ nhôm thải ra môi trường.
Khu cánh đồng Cậy của thôn Mẫn Xá hiện không thể canh tác được do lượng xỉ nhôm ngày càng nhiều.

Theo Trung Nguyên/Báo Tin tức

Bạn đang đọc bài viết Ô nhiễm ở làng tái chế nhôm Mẫn Xá: Đổi kinh tế lấy bệnh tật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.