Thứ sáu, 19/04/2024 01:00 (GMT+7)

Ô nhiễm thủy ngân ở vùng sâu nhất đại dương

MTĐT -  Thứ hai, 20/12/2021 20:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tàu lặn Trung Quốc phát hiện một lượng lớn thủy ngân tích tụ dưới những phần sâu nhất của đại dương, bao gồm cả rãnh Mariana.

Nghiên cứu công bố vào tuần trước trên Kỷ yếu của Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS) được thực hiện bởi Đại học Hải dương Thượng Hải, do chuyên gia Xu Yunping dẫn đầu, phối hợp với các cộng tác viên quốc tế.

Bằng cách sử dụng thiết bị lặn điều khiển xa do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hadal thuộc Đại học Hải dương Thượng Hải tự phát triển, các nhà nghiên cứu đã thu thập được nhiều mẫu trầm tích từ vùng Hadal, còn được gọi là vùng biển khơi tăm tối, bao gồm những rãnh sâu nhất của đại dương cách bề mặt nước biển từ 6.000 đến 11.000 m, trong đó có cả rãnh Mariana.

Tàu lặn biển sâu của Trung Quốc trở về sau chuyến thám hiểm Thái Bình Dương. Ảnh: Xinhua
Tàu lặn biển sâu của Trung Quốc trở về sau chuyến thám hiểm Thái Bình Dương. Ảnh: Xinhua

Phân tích mẫu cho thấy vùng Hadal đang tích tụ thủy ngân với tốc độ cao đáng kể, lớn hơn mức trung bình của biển sâu toàn cầu. Hầu hết thủy ngân có nguồn gốc từ đại dương bề mặt.

Nghiên cứu cũng chỉ ra nồng độ thủy ngân trong các vùng lõi của rãnh có xu hướng tăng nhanh từ trước năm 1900 đến sau năm 1950. Nguyên nhân chính là do phát thải thủy ngân từ các nguồn nhân tạo đổ ra biển.

Vùng Hadal là một bể chứa thủy ngân lớn của đại dương và có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu trình sinh hóa toàn cầu.

Bạn đang đọc bài viết Ô nhiễm thủy ngân ở vùng sâu nhất đại dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.