Thứ năm, 25/04/2024 20:01 (GMT+7)

Ống hút tre góp phần chống rác thải nhựa, thân thiện với môi trường

MTĐT -  Thứ ba, 24/09/2019 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với mong muốn góp phần bảo vệ môi trường, đẩy lùi các loại rác thải nhựa, anh Lê Tiến Dũng và anh Hoàng Xuân Mau ở thị trấn Hát Lót, Mai Sơn (Sơn La) đã nghiên cứu làm ống hút từ cây tre.

Hiện nay, sản phẩm đã hoàn thiện, có thể tái sử dụng nhiều lần và quan trọng nhất là thân thiện với môi trường.

Xuất phát từ phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, anh Lê Tiến Dũng và anh Hoàng Xuân Mau đã có ý tưởng sản xuất loại ống hút mới từ cây loi (cùng họ với họ cây tre), nguồn nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Cây loi ở Sơn La có nhiều nên anh Dũng đã làm ra sản phẩm ống hút hữu cơ từ loại cây thân thiện này.

Cây loi khi mang về được lựa chọn, phân loại đúng chủng loại, phù hợp với việc sử dụng cho mỗi loại ống.

Sau khi lựa chọn, cây loi được cắt theo kích thước quy chuẩn từ 20 - 23 cm...

...và được mài đánh bóng mặt ngoài màu vàng, nhẵn.

Sau công đoạn mài đầu ống, sẽ đưa vào luộc trong vòng 24 tiếng bằng nước muối để xử lý mối mọt.

Tất cả các công đoạn trên đều được làm thủ công.

Mỗi ống hút tre của có chiều dài khoảng 20cm, rộng từ 0,5cm - 1,5 cm tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Quy trình sấy ở nhiệt độ cao để tẩy trùng, giúp cho sản phẩm hoàn thiện vẫn giữ được màu sắc và mùi thơm của cây loi.

Hiện nay, các xưởng sản xuất ống hút của anh Dũng được đặt tại: Chiềng Cọ, Chiềng Xôm (TP.Sơn La), Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, tạo việc làm cho gần 100 lao động tại địa phương.

Sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần và thân thiện với môi trường.

Sản phẩm ống hút tre Sơn La đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và thị trường nước ngoài đòi hỏi cao về vệ sinh an toàn thực phẩm.

TheoTTXVN

Bạn đang đọc bài viết Ống hút tre góp phần chống rác thải nhựa, thân thiện với môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng