Thứ ba, 16/04/2024 22:54 (GMT+7)

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

Tùng Anh -  Thứ bảy, 03/06/2023 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 2/6, tại Kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bầu đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

Phó Bí thư Thường trực được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh - Ảnh 1.
Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Kết quả, ông Lê Văn Hiệu đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương với số phiếu tập trung cao.

Ông Lê Văn Hiệu từng trải qua các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở Công thương; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Trước đó, HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Xuân Thăng do bị Cơ quan điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Bạn đang đọc bài viết Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.