Thứ sáu, 26/04/2024 04:05 (GMT+7)

Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Dương Diễm -  Thứ ba, 20/09/2022 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Phạm Anh Tuấn ,Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Phi Long đã được điều động nhận nhiệm vụ ở địa phương khác trước đó.

Ngày 19-9, tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Phi Long đã được điều động nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (nhiệm kỳ 2020-2025) hồi tháng 7/2022.

tm-img-alt
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Tư liệu

Với 57/57 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%, ông Phạm Anh Tuấn đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 .

Ông Phạm Anh Tuấn, 49 tuổi, quê xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, có trình độ tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Anh Tuấn từng giữ chức vụ Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Trước khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Phạm Anh Tuấn là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, phụ trách lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, báo chí, truyền thông./.

Bạn đang đọc bài viết Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.