Thứ sáu, 29/03/2024 16:40 (GMT+7)

Ông Phạm Quang Thanh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023

Hạnh Vân -  Thứ sáu, 04/11/2022 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 3-11, tại Sở TN&MT Hà Nội, huyện Sóc Sơn và Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, UV TƯ Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao các quyết định về công tác cán bộ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Phạm Quang Thanh, Bùi Duy Cường tại huyện Sóc Sơn.

Theo đó, tại Quyết định số 3988-QĐ/TU, ngày 2-11-2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Bùi Duy Cường (sinh năm 1973), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến nhận công tác tại huyện Sóc Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Quyết định số 3963-QĐ/TU, ngày 2-11-2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Phạm Quang Thanh (sinh năm 1981), Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 để đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo Quyết định số 3952-QĐ/TU, ngày 2-11-2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Nguyễn Phi Thường (sinh năm 1971), Thành ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bùi Duy Cường, Phạm Quang Thanh và Nguyễn Phi Thường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, cả 3 đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công công tác đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đã kinh qua nhiều vị trí công tác và đều được quy hoạch giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn. Ở mỗi cương vị công tác, các đồng chí đều phát huy bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều việc mới, việc khó.

Bạn đang đọc bài viết Ông Phạm Quang Thanh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.