Thứ sáu, 26/04/2024 03:23 (GMT+7)

PC Đắk Nông: Tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 22/03/2022 19:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

PC Đắk Nông đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân trong toàn tỉnh tham gia tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022, PC Đắk Nông đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân trong toàn tỉnh tham gia vào sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 26/03/2022.

tm-img-alt
PC Đắk Nông phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2022

Năm 2022, do ảnh hưởng dịch Covid-19, PC Đắk Nông sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền ưu tiên theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu, hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân. Các phòng giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực trực thuộc PC Đắk Nông sẽ thực hiện công tác truyền thông sự kiện Giờ Trái đất 2022 từ nay đến hết tháng 03 năm 2022. 

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc PC Đắk Nông cho biết: “Để sự kiện Giờ Trái đất hàng năm tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến với nguời dân, PC Đắk Nông đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông. Đơn vị đã giao cho bộ phận truyền thông cùng với các phòng, ban chức năng công ty đầu mối với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, Đài phát thanh truyền hình, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông trong toàn tỉnh thực hiện các phóng sự chuyên đề, viết các tin bài, thông tin các nội dung về chiến dịch và kêu gọi khách hàng cùng chung tay với ngành điện trong việc sử dụng tiết kiệm điện”.

Trong nhiều năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Đắk Nông đã được đông đảo người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng. Năm 2021, kết quả tiết kiệm điện Giờ Trái đất là 1.700kWh điện. Cùng với các giải pháp và nhiều hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện phong phú và đa dạng, trong năm 2022, toàn tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tiết kiệm điện là 10,93 triệu, chiếm 2% so với điện thương phẩm thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Nam, khách hàng sử dụng điện ở phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa cho biết: “Qua những hoạt động tuyên truyền, chúng tôi đã hiểu rõ ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất. Gia đình tôi sẽ vận động người thân, bạn bè, làng xóm cùng tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất, đồng thời kêu gọi mọi người thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả”.

Có thể thấy rằng, cùng với hành động nhỏ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất của mỗi người đã góp sức nhỏ cùng với ngành điện trong việc tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả từ đó mang lại lợi ích thiết thực và rất lớn cho cả người sử dụng điện và cho ngành điện. Với việc sử dụng tiết kiệm điện hợp lý của người dân và của các cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng sẽ góp phần để ngành điện cung cấp nguồn điện đảm bảo thường xuyên liên tục, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bạn đang đọc bài viết PC Đắk Nông: Tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.