Thứ năm, 25/04/2024 18:59 (GMT+7)

Peru tiếp tục phạt hãng Repsol vì sự cố tràn dầu năm 2022

MTĐT -  Thứ sáu, 06/01/2023 11:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan Đánh giá và Giám sát môi trường Peru (OEFA) nêu rõ Repsol bị phạt gần 5,7 triệu USD do không cung cấp thông tin theo yêu cầu về thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu.

Vừa qua, Cơ quan Đánh giá và Giám sát môi trường Peru (OEFA) đã thông báo phạt hãng năng lượng Repsol của Tây Ban Nha thêm gần 6 triệu USD liên quan đến sự cố tràn dầu vào đầu năm 2022 gây ô nhiễm các bãi biển và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân nước này.

Trong thông báo, OEFA nêu rõ Repsol bị phạt gần 5,7 triệu USD do không cung cấp thông tin theo yêu cầu về thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu.

Trước đó, Repsol đã bị phạt 10,7 triệu USD vào tháng 10/2022 và 1,25 triệu USD vào tháng 7/2022 với hàng loạt vi phạm như cung cấp thông tin sai lệch, không ứng phó hiệu quả trong việc dọn sạch dầu trên biển và không xác định những khu vực chịu ảnh hưởng của sự cố.

tm-img-alt
Công nhân dọn dẹp bãi biển gần nhà máy lọc dầu La Pampilla của Repsol sau sự cố tràn dầu gần đây gây ra thảm họa sinh thái trên bờ biển Lima, ở Ventanilla, Peru ngày 29/1/2022. (Nguồn: REUTERS)

Tháng 1/2022, một tàu chở dầu đang dỡ hàng tại nhà máy lọc dầu La Pampilla của Repsol, cách thủ đô Lima 30km về phía Bắc, đã gặp sóng lớn bất thường phát sinh từ thảm họa núi lửa phun trào ở Tonga cách đó khoảng 10.000km. Gần 12.000 thùng dầu đã đổ tràn ra biển, buộc Peru phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về môi trường.

Sự cố tràn dầu đã khiến 20 bãi biển phải đóng cửa, ảnh hưởng đến ngành du lịch và cuộc sống của hơn 700.000 người dân. Ít nhất 5.000 ngư dân và chủ cửa hàng đã mất đi nguồn sinh kế.

Repsol và 5 công ty khác hiện đang đối mặt với các vụ kiện dân sự tại Peru đòi bồi thường 4,5 tỷ USD cho những thiệt hại về môi trường và dân sinh.

Trên trang chủ, Repsol khẳng định nhà máy lọc dầu La Pampilla đã ký thỏa thuận bồi thường với hơn 3.200 hộ gia đình và cá nhân chịu ảnh hưởng do vụ tràn dầu.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Peru tiếp tục phạt hãng Repsol vì sự cố tràn dầu năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.