Phá dỡ "Nghĩa địa du thuyền" bỏ hoang cuối cùng trên hồ Tây
Lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành tháo dỡ 5 chiếc du thuyền cuối cùng bị bỏ hoang ở hồ Tây (Hà Nội) nhiều năm.
Ngày 14/10, các cơ quan chức năng thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt đầu triển khai tháo dỡ những du thuyền bỏ hoang trên Hồ Tây.
Hơn 6 năm kể từ ngày bị cưỡng chế di dời, hàng chục du thuyền ở Hồ Tây (Hà Nội) vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn, rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan của khu vực Hồ Tây
Được biết, những chiếc du thuyền này từng có giá trị tiền tỷ, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi nhộn nhịp tại Hà Nội. Từ năm 2017, sau khi UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các du thuyền kinh doanh dịch vụ hoạt động trên hồ Tây do hoạt động kinh doanh tại khu vực này đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, khu vực Đầm Bảy nằm sát phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ) đã trở thành nơi tập kết những xác thuyền nổi bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.
Theo người dân sống gần khu vực, họ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng lên phương án loại bỏ và di dời hoàn toàn “nghĩa địa du thuyền” này, trả lại cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho Hồ Tây.
Theo phân cấp, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang trực tiếp quản lý các du thuyền này. Mới đây, vào tháng 4/2021, UBND quận Tây Hồ đã có văn bản kiến nghị liên quan đến việc phát triển du thuyền trên mặt Hồ Tây, theo đó kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sớm hoàn thiện phương án kinh doanh trên Hồ Tây theo chỉ đạo của UBND thành phố trước đó như: cho phép tối đa 2 tàu hoạt động với hình thức phục vụ giải khát, điểm tâm nhẹ, xây dựng bến thủy nội địa phù hợp với quy hoạch đô thị của khu vực, song song với việc đảm bảo cảnh quan và phát triển du lịch tại Hồ Tây.
Ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị, tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy ,phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội iện vẫn còn 5 chiếc du thuyền của Công ty TNHH du thuyền hồ Tây bị bỏ hoang hơn 6 năm nay.
Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, việc tháo dỡ các du thuyền này đã được quận lên kế hoạch thành 3 đợt. Đợt 1 (ngày 14, 15.10) sẽ tháo dỡ những vật dụng đơn giản. Đợt 2, đợt 3 sẽ diễn ra trong tháng 11 và tháng 12.
Cũng theo ông Khuyến, những chiếc du thuyền lớn tháo dỡ rất khó và liên quan đến kinh phí nên chúng tôi phải có lộ trình. Những đồ đạc phá dỡ ra sẽ được trả lại cho doanh nghiệp, nếu họ không đến nhận, chúng tôi sẽ mang về trụ sở theo quy định của pháp luật.
Để thực hiện việc phá dỡ các du thuyền này, lực lượng chức năng tiến hành dựng hàng rào gần khu vực để hạn chế người dân và phương tiện di chuyển qua.