Thứ bảy, 20/04/2024 06:11 (GMT+7)

Bộ Công an điều tra hồ sơ nhà đất liên quan đến ông Trần Bắc Hà

MTĐT -  Thứ tư, 26/12/2018 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất đặt trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, ngày 26/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất đặt trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cụ thể là: Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP đầu tư chăn nuôi Bình Hà.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cũng đang thực hiện các yêu cầu này.

Nói về 3 công ty này, trang vietnamfinance đưa tin, Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú (cùng có địa chỉ tại 01 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định). Hai công ty này đều thành lập vào năm 2009, sau thời điểm ông Trần Bắc Hà bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV (từ ngày 1/1/2008).

Ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

Cụ thể, Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn được thành lập vào tháng 10/2009 do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ. Công ty này sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn (số 1 đường Hàn Mặc Tử, TP. Quy Nhơn), đây là resort 4 sao, nằm dọc bờ biển ở trung tâm TP. Quy Nhơn, có diện tích hàng chục nghìn m2.

Còn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4/2009. Đến năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang (người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty).

Đến năm 2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho đến nay.

Khu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn từng do vợ ông Trần Bắc Hà là người đại diện pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư chăn nuôi Bình Hà được thành lập tháng 5/2015, trụ sở tại 83 Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Có 3 cổ đông góp vốn thành lập công ty là: Thái Thành Vinh (ở quận Tân Bình, TP. HCM), Trần Anh Quang (ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định) và Đinh Văn Dũng (ở phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai).

Thời điểm này, ông Trần Anh Quang đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú (đã nêu ở trên).

Trước đó, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phong tỏa tài khoản cá nhân của con gái ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) là bà Trần Lan Phương tại ngân hàng này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của 3 cá nhân khác, gồm: Thái Thành Vinh (33 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Trần Anh Quang (36 tuổi; ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Đinh Văn Dũng (53 tuổi; ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đây là những cổ đông góp vốn sáng lập 2 doanh nghiệp cùng mang tên Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định.

Cụ thể, ông Vinh góp 60 tỷ đồng (30% tổng vốn của công ty), ông Quang góp 50 tỷ đồng (25% vốn) và ông Dũng góp 90 tỷ (45% vốn).

Ông Trần Bắc Hà được xem là ông trùm trong lĩnh vực ngân hàng, là người tạo ra những bước chuyển mình của BIDV trong nhiều năm trước. Tài sản và lợi nhuận của BIDV đã tăng gấp 4 lần trong khoảng thời gian 2008 - 2016. Đây là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ 3 trong toàn hệ thống.

Ông có 35 năm công tác tại BIDV và hơn 8 năm giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV (từ 2008 đến tháng 2016). Ông Hà nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2016.

Cuối tháng 5/2018, ông Trần Bắc Hà bị ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có những vi phạm rất nghiêm trọng và đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trong đó có sai phạm trong việc cho vay 4.700 tỷ đồng cho 12 công ty của Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Trong phiên tòa đại án Phạm Công Danh và Trầm Bê, ông Trần Bắc Hà bị tòa triệu tập với hai tư cách "người có quyền nghĩa vụ liên quan" và "người làm chứng" nhưng đã vắng mặt với lý do đang điều trị ung thư gan ở Singapore.


P.V
(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bộ Công an điều tra hồ sơ nhà đất liên quan đến ông Trần Bắc Hà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...