Thứ ba, 23/04/2024 22:07 (GMT+7)

Công an đang khám xét nhà 2 vị cựu Chủ tịch TP. Đà Nẵng

Quang Huy - Bình Dương -  Thứ tư, 18/04/2018 11:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi công bố quyết định khởi tố, sáng ngày 18/4, cơ quan công an đang khám xét nhà hai nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Ngày 17/4, Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can liên quan tới vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).
Hiện tại cơ quan công an đang khám xét nhà hai nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Được biết, trong 7 người bị cơ quan khởi tố có 2 bị can từng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Sự nghiệp cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Bị can Trần Văn Minh.

Được biết, bị can Minh nguyên là chủ tịch UBND. TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011. Được biết, từ năm 1978 đến năm 1998, ông làm việc tại các cơ quan chính quyền. Từ năm 1998 đến năm 2003, ông giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.

 Từ năm 2003, ông được bổ nhiệm giữ chức phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ngày 19/7/2006, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII nhiệm kỳ 2004 - 2009, ông Trần Văn Minh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.
Tháng 9 cùng năm, bổ sung ông Trần Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011), ông Trần Văn Minh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Ngày 20/6/2011, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đã tiếp tục bầu ông Trần Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 10/8/2011, theo Quyết định số 131 ngày 5/7/2011 của Bộ Chính trị, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, để giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 1/2016), ông Trần Văn Minh nghỉ hưu theo chế độ. Cùng lúc đó, trong thời kỳ ông Trần Văn Minh nắm giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Phan Văn Anh Vũ (Giám đốc Công ty CP 79) đã mua được hàng loạt nhà đất công sản không qua bán đấu giá.

Cụ thể, các nhà đất công sản gồm: nhà số 20 Bạch Đằng (2009); 7 Bạch Đằng (2009); 100 Bạch Đằng (2010); 57 Lê Duẩn (2010); 17 Lê Duẩn (2006); 45 Nguyễn Thái Học (2007); 47 Nguyễn Thái Học (2010); 49 Nguyễn Thái Học (2007); 86 Bạch Đằng (2007); 2 Hải Phòng (2010); 22 Cô Giang (2007); 106 Trần Phú (2008); 37 Pasteur (2010); 39 Pasteur (2011); 319 Lê Duẩn (2010); 36 Bạch Đằng (2007); 38 Bạch Đằng (2008); 38 Bạch Đằng mở rộng (2009); 34 Hoàng Văn Thụ (2009).

Trong thời gian đó ông Trần Văn Minh cũng là người đã ký bán khu đất sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) cho tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh. Ông Minh bị bắt về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Còn ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ công an) cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Văn Hữu Chiến, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến. Ảnh: Vietnamnet

 Ông Văn Hữu Chiến, 64 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016. Được biết, trước khi làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chiến từng giữ các chức vụ giám đốc Sở Giao thông - công chính TP Đà Nẵng, phó chủ tịch UBND TP kiêm trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng.

 Tháng 9/2011, tại Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XX đã bầu ông Chiến giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tháng 10-2011, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng phiên họp bất thường đã bầu ông Chiến giữ chức vụ chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Đến tháng 1/2015, ông Chiến nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó. Ngày 17-1-2013, Thanh tra Chính phủ công khai thông báo về kết luận thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất đai với thất thoát được chỉ ra là trên 3.400 tỉ đồng. Liên quan đến dự án Đa Phước dưới thời ông Văn Hữu Chiến còn là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ kết luận: Khu đất 29 ha thuộc dự án sân golf Đa Phước giao cho Công ty CP 79 thấp hơn giá TP quy định, làm lợi cho Công ty CP 79 là hơn 570 tỉ đồng.

Trước đó năm 2006, Công ty TNHH Daewon Cantavil và UBND TP Đà Nẵng ký thỏa thuận nguyên tắc đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp sân golf Đa Phước, cụ thể trên cơ sở giá thu tiền mặt nước được thống nhất trước đây là 300.000 đồng/m2 và đơn giá thu tiền thuê đất 0,1 USD/m2/năm. Trong thỏa thuận nguyên tắc này giao quyền sử dụng đất cho một công ty Việt Nam liên doanh với Công ty Daewon với diện tích là khoảng 29 ha với đơn giá là 300.000 đồng/m2.

Sau khi viện dẫn các căn cứ như chi phí của chủ đầu tư, giá thị trường… Đà Nẵng khẳng định đã thu và hưởng lợi được là 1.075 tỉ đồng (988 tỉ đồng là số tiền hưởng lợi từ 25 ha và 87 tỉ đồng là tiền thu mặt nước của 29 ha).

Được biết, Công ty CP 79 do ông Phan Văn Anh Vũ “Vũ Nhôm” làm giám đốc, người đại diện pháp lý. Trước khi bị cơ quan an ninh điều tra (Bộ công an) khởi tố về các tội danh như (cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước và trốn thuế). Sau khi khởi tố Vũ “nhôm” (Giám đốc Công ty 79), công an phát hiện các sai phạm trong dự án này nên đã khởi tố ông Chiến để điều tra.

Ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2014, bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú về các hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định Điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015.

Ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử: 

Cảnh sát mặc sắc phục sáng nay đã có mặt tại nhà ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó vào tối qua 17/4, Bộ Công an thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Minh (SN 1955), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011

10h15 sáng 18/4, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại trong khu vực nhà ông Trần Văn Minh.

Nhà riêng của ông Văn Hữu Chiến.

Rất nhiều các cơ quan báo chí ở khu vực nhà ông Văn Hữu Chiến.

Cùng thời điểm, một số công an cũng có mặt tại nhà ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2014.

Bạn đang đọc bài viết Công an đang khám xét nhà 2 vị cựu Chủ tịch TP. Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới