Thứ năm, 28/03/2024 15:33 (GMT+7)

Cưỡng chế, thu hồi đất tại dự án Công viên Tam Bạc

MTĐT -  Thứ sáu, 22/12/2017 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND quận Lê Chân đang tiếp tục tuyên truyền, vận động 17 hộ gia đình chưa chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng tại dự án Công viên Tam Bạc.

Chiều 21/12, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành, đơn vị chức năng và địa phương liên quan nghe báo cáo kết quả thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Công viên Tam Bạc trên địa bàn phường Cát Dài, quận Lê Chân, vổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng đưa tin.

Cùng dự họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Bình Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Lê Chân - Phạm Tiến Du cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, vào 6h30 ngày 21/12/2017 UBND quận Lê Chân đã tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với 04 hộ dân theo phương án đã ban hành. Theo đó, các hộ dân phải cưỡng chế gồm: hộ bà Trần Thị Mão, số 220 Nguyễn Đức Cảnh; hộ bà Nguyễn Thị Mão, số 152 Nguyễn Đức Cảnh; hộ bà Vũ Thị Âu, số 2A/160 Nguyễn Đức Cảnh và hộ ông Nguyễn Tiến Đáng, số 69/224 Nguyễn Đức Cảnh.

UBND quận Lê Chân tổ chức cưỡng chế 4 hộ dân

Infonet đưa tin, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND quận Lê Chân cho biết, hiện nay vẫn còn 17 hộ gia đình chưa chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, UBND quận Lê Chân đang tiếp tục tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác chấp hành để giải quyết dứt điểm công tác GPMB phục vụ thực hiện dự án trong tháng 12/2017.

Chiều 21/12, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành, đơn vị chức năng và địa phương liên quan nghe báo cáo kết quả thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Công viên Tam Bạc trên địa bàn phường Cát Dài, quận Lê Chân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn văn Tùng phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo của UBND quận Lê Chân, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ghi nhận những cố gắng nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị quận Lê Chân trong công tác GPMB phục vụ dự án, đảm bảo Dự án công viên cây xanh Tam Bạc hoàn thành đúng tiến độ trước tết Mậu Tuất 2018 phục vụ cộng đồng.

Chủ tịch chỉ đạo quận Lê Chân chủ động phối hợp với các ngành chức năng thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế tiếp đối với 17 hộ gia đình còn lại trên mặt bằng dự án. Đồng thời, yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Chủ tịch giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, quy định pháp luật, chế độ chính sách của thành phố, nhằm tạo sự đồng thuận chung tay vì sự phát triển chung của thành phố.

T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Cưỡng chế, thu hồi đất tại dự án Công viên Tam Bạc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.