Thứ sáu, 29/03/2024 13:47 (GMT+7)

Đà Nẵng: CSGT truy đuổi, bắt giữ 2 thiếu niên cướp giật điện thoại

Bình Dương -  Chủ nhật, 07/04/2019 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Đà Nẵng) phát hiện 2 đối tượng cướp giật tài sản. Truy đuổi hơn 3km tổ công tác đã tóm gọn 2 đối đối tượng.

Theo đó, trưa ngày 6/4 tổ CSGT trạm cửa ô Hòa Phước (thuộc Phòng CSGT Công an Tp Đà Nẵng) gồm các đồng chí; Thượng úy Hứa Huy Cường, Thượng úy Phạm Đức Lộc, Trung úy Trần Phước Dũng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, đến km 941 thì phát hiện hai đối tượng chạy xe máy hiệu Sirius màu vàng biển kiểm soát 92D1 – 528.33 (phía sau có người chạy theo truy hô).

Ngay lập tức tổ CSGT lập tức triển khai lực lượng đuổi theo truy bắt, được hơn 3km bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã ép phương tiện, khống chế tóm gọn 2 đối tượng cướp giật tài sản.

2 thiếu niên cướp giật điện thoại bị lực lượng CSGT khống chế, bắt giữ.

--

Lực lượng chức năng áp giải 2 đối tượng cướp giật về trụ sở để lấy lời khai.

Qua đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng khai lần lượt là Nguyễn Phước (sinh năm 2004) và Nguyễn Chuẩn (sinh năm 2003) cùng trú tại thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, Điện Bàn, Quảng Nam, cả 2 hiện đã nghỉ học và không có việc làm ổn định. Tang vật thu được là 2 chiếc điện thoại di động SSA3, OPPO7.

Hai thiếu niên tại cơ quan công an.

Tại thời điểm trên, chị Bùi Hồng Hiền Nhi (sinh năm 1994) điều khiển xe máy chở theo sau chị Bùi Thị Kim Yến (cùng tạm trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng về TP Đà Nẵng có sơ hở để 2 chiếc điện thoại di động ở hộc xe máy thì bị 2 đối tượng Chuẩn và Phước áp sát, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Hiện hai đối tượng và tang vật vụ cướp giật đã được Tổ CSGT Trạm cửa ô Hòa Phước bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang thụ lý điều tra.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: CSGT truy đuổi, bắt giữ 2 thiếu niên cướp giật điện thoại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới