Thứ năm, 25/04/2024 22:22 (GMT+7)

Đà Nẵng: Doanh nghiệp xả thải ra biển bị phạt 160 triệu đồng

Nam Hà -  Thứ năm, 30/08/2018 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 160 triệu đồng đối với Công ty CP Kim Long Nam về hành vi xả thải ra biển.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng xử phạt Công ty CP Kim Long Nam 160 triệu đồng do không thực hiện đúng cam kết trong đánh giá tác động môi trường về việc xả thải.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu công trình của công ty này phải xây bể chứa nước thải và phá dỡ 4 ống nhựa lớn dùng để lén xả thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố và phải nạo vét sạch bùn ở cống xả để khắc phục hậu quả.

Dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối đổ ra biển Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 17/8, Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã ký quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Công ty CP Kim Long Nam do công trình thi công của công ty này xả thải ngầm vào hệ thống thoát nước của thành phố khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đưa tin, ngày 7/8, tại cuộc họp thường kỳ tháng 7 UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các ngành chức năng thành phố phải xử lý thật nặng, xử lý hết khung đối với hành vi xả thải lén của Công ty CP Kim Long Nam. Ông Thơ cho rằng hành vi này làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường du lịch của thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Doanh nghiệp xả thải ra biển bị phạt 160 triệu đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.