Thứ sáu, 19/04/2024 23:09 (GMT+7)

Đà Nẵng triệt phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Đinh Nga -  Thứ bảy, 14/11/2020 14:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ tháng 10/2020, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy đắt tiền. Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra và phát hiện 2 đối tượng.

Đó là, Trương Văn Sỹ (1992) và Nguyễn Văn Phi (1989) cùng trú Nghệ An có nhiều biểu hiện nghi vấn là thủ phạm gây án.

Đi sâu tìm hiểu nhân thân đối tượng được biết, cả hai có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, vào Đà Nẵng thuê trọ, không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có nhiều tiền để tiêu xài. Ngày ngày 9/11, Phòng CSHS nhận được thông tin tại địa bàn P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xảy ra mất cắp xe máy BKS 43C1-82.777.

Đối tượng Nguyễn Văn Phi và Trương Văn Sỹ.

Qua hình ảnh Camera ghi nhận tại hiện trường, đối tượng gây án có nhiều đặc điểm trùng khớp với Trương Văn Sỹ và Nguyễn Văn Phi. Phòng CSHS tổ chức lực lượng truy xét nóng nghi can. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, trên đường Lý Thái Tổ (TP Đà Nẵng), các trinh sát (T.S) Đội Đấu tranh, Phòng ngừa tội phạm trên tuyến, địa bàn thuộc Phòng CSHS phát hiện Sỹ và Phi đang di chuyển trên xe máy.


Ngay lập tức, các TS ép ngã xe đối tượng, nổ súng chỉ thiên trấn áp và khống chế bắt giữ Sỹ, Phi cùng phương tiên gây án. Qua đấu tranh, Phi và Sỹ thừa nhận từ tháng 10-2020 đến khi bị bắt đã gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng, Quảng Nam và TT-Huế. Thủ đoạn của cả hai là hằng ngày điều khiển xe máy trên khắp đường phố Đà Nẵng để tìm kiếm những dòng xe đắt tiền, sau đó dùng đoản phá khóa và bình ắc quy kích điện để xe nổ máy rồi lấy cắp. Toàn bộ số xe máy trộm được, chúng gửi vào TP.HCM bằng đường tàu lửa để tiêu thụ.

Phương tiện Trương Văn Sỹ và Nguyễn Văn Phi sử dụng gây án trộm cắp xe máy.

4.000 viên thuốc lắc được Phòng CSMT công an Đà Nẵng phát hiện thu giữ.

Với chiến công xuất sắc này, chiều 13/11, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao thưởng đột xuất cho Phòng CSHS số tiền 10 triệu đồng. Cùng trong dịp này, UBND TP Đà Nẵng còn thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát Ma túy 10 triệu đồng về thành tích phá thành công chuyên án 055M, chặt đứt đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TPHCM về Đà Nẵng do Nguyễn Quang Thìn (31 tuổi, trú H. Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Bước đầu công an Đà Nẵng phát hiện thu giữ 4.000 viên thuốc lắc, số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay tại TP Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao thưởng cho Phòng CSHS.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao thưởng cho Phòng CSMT.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương vá đánh giá rất cao những cố gắng, nỗ lực của 2 lực lượng CSHS và CSMT trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu 2 lực lượng tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, trấn áp quyết liệt các đối tượng phạm tội sử dụng vũ khí nóng gây án và đề nghị bộ phận tham mưu có báo cáo thành tích để Bộ Công an khen thưởng đột xuất chiến công này.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng triệt phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...