Thứ năm, 28/03/2024 18:08 (GMT+7)

Bất chấp lệnh cấm, 11 người vẫn mở tiệc bóng cười trong quán Karaoke

MTĐT -  Thứ sáu, 03/04/2020 14:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 3/4, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tiến hành lập hồ sơ xử lý quán karaoke Soul (tại khu tái định cư Bắc Phú Cát, xã Thạch Hoà).

Cụ thể, quán karaoke này vẫn ngang nhiên cho khách vào hát mặc dù đã có lệnh cấm hoạt động vào thời điểm dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 4h ngày 31/3, tổ công tác của Công an xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu tái định cư Bắc Phú Cát đã phát hiện quán karaoke Soul đang hoạt động.

Các đối tượng mở tiệc bóng cười trong quán Karaoke.

Tiến hành kiểm tra, Công an xã Thạch Hoà phát hiện tại phòng hát tầng bốn có 11 khách (bốn nam, bảy nữ) đang hát karaoke và sử dụng “bóng cười.”  Lực lượng công an đã thu giữ bốn bình kim loại chứa khí N20 và hàng chục vỏ bóng bay đã qua sử dụng.

Được biết, quán karaoke Soul do anh T.T.A và chị N.T.T (ở xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất) làm chủ. Bước đầu, chủ cơ sở khai mặc dù biết chủ trương của TP yêu cầu các quán karaoke, bar, vũ trường, quán cà phê... và các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu phải tạm đóng cửa để phòng dịch Covid 19, tuy nhiên quán vẫn lén lút cho khách đến tụ tập mở tiệc sinh nhật hát karaoke, sử dụng bóng cười từ khoảng 12 giờ đêm đến 3 giờ 45 phút sáng hôm sau.

Trước đó, ngày 25/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra lệnh đóng cửa các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như: quán bar, vũ trường, karaoke, massage, nhà hàng... nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội đến hết ngày 15/4.

Ngoài ra, người dân cũng không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người và người tại các địa điểm công cộng.

Đến chiều 31/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị 16, về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu cách ly xã hội trong vòng 15 ngày từ 1/4 đến 15/4.

Khoản 4 Điều 11 Nghị định 167 quy định hành vi không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng, có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh sẽ bị xử phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bất chấp lệnh cấm, 11 người vẫn mở tiệc bóng cười trong quán Karaoke. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.