Thứ sáu, 19/04/2024 13:28 (GMT+7)

Bình Dương: Công nhân bị khối nguyên liệu đè tử vong thương tâm.

Phương Nam -  Thứ bảy, 18/07/2020 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 17/7 tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Bình Dương – Nhà máy gạch ngói Long Nguyên một công nhân trong quá trình làm việc đã bị nguyên liệu đè và tử vong ngay sau đó.

Nạn nhân được xác định là công nhân của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Bình Dương có tên là  L (42 tuổi) quê ở Cà Mau đang làm việc tạ kho chứa nguyên liệu Cacbon của công ty. 

Trong lúc đang làm việc tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Bình Dương – Nhà máy gạch ngói Long Nguyên có địa chỉ tại: Xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ các bao chứa cacbon nặng hàng tấn bất ngờ rơi xuống đè khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhà máy vật liệu xây dựng - Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Theo lời kể của nhiều nhân chứng: “ khoảng trước 9 giờ 30 phút còn thấy anh L đi ra ngoài, sau đó quay vào khu vực chứa cacbon. Đến giờ nghỉ, vợ anh L đi tìm  không thấy nên mới nhờ một đồng nghiệp đi tìm. Khi vào trong kho thì phát hiện bao Cacbon nặng cả tấn đè lên người anh L.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, công nhân đã tri hô mọi người vào hỗ trợ đưa thi thể anh L ra ngoài phát hiện đã tử vong.

Ngay sau đó, Ông Trần Ngọc Bình, Giám đốc công ty đã chỉ đạo nhân viên đưa thi thể anh Linh ra bệnh viện huyện Bến Cát.

Trao đổi với bác sỹ Nguyễn Thị Diễm thường trực khoa hồi sức cấp cứu bệnh viên đa khoa Bến Cát cho biết: “Khi đưa nạn nhân nhập viện, qua khám nghiệm cho thấy bệnh nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện”

Người nhà nạn nhân rất đau lòng về người thân đột ngột tử vong (Hình ảnh tại bệnh viện Bến Cát)

Sau khi sảy ra vụ việc tại công ty không thấy sự có mặt của cơ quan chức năng bảo vệ hay khám nghiệm hiện trường.

Hiện tại phía công ty đang hoàn tất thủ tục và hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê nhà lo hậu sự.

                                                                                              

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Công nhân bị khối nguyên liệu đè tử vong thương tâm.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?