Thứ năm, 28/03/2024 23:08 (GMT+7)

Dự án môi trường hàng chục tỷ hoang phí: Ai gánh trách nhiệm?

MTĐT -  Thứ hai, 02/03/2020 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2017, tỉnh TT-Huế triển khai DA xử lý môi trường TP. Huế và vùng phụ cận, nhằm giải quyết ô nhiễm rác thải tại các địa phương. Tuy nhiên, DA trị giá hơn 20 tỷ đồng này hiện đang là mớ hỗn độn.

              Vật liệu lót chống thấm lòng hồ chứa rác hiện là những mớ hỗn độn, bị rách hỏng
Dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận” được UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt tháng 1/2016, với tổng mức đầu tư 46,781 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2 năm kể từ thời điểm khởi công công trình.
Dự án do Sở TN&MT TT-Huế làm chủ đầu tư, triển khai thi công giai đoạn 1 tại vùng núi xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy vào tháng 8/2017, dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành xử lý rác cuối năm 2019. Riêng trong giai đoạn 1 của dự án, giá trị đầu tư hơn 23,5 tỷ đồng.
Trái với mốc tiến độ đặt ra ban đầu, theo ghi nhận từ công trường, dự án hiện “án binh bất động” sau khi đã hoàn thành được khoảng 65% khối lượng hợp đồng. Việc dừng dự án theo giải thích từ Sở TN&MT TT-Huế là để điều chỉnh quy mô công trình.
Có điều lạ, sau khi nhà thầu là Cty Cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường dừng thi công, nhiều hạng mục thuộc công trình dự án xử lý môi trường ở xã Phú Sơn bị hư hỏng, xuống cấp dang dở giữa nắng mưa. Theo ghi nhận của PV, hệ thống mương thoát bằng bê tông chạy bên trên hồ chứa rác dù xây dựng chưa lâu hiện đã bị sập đổ. Đất đá từ trên sườn đồi đổ vùi xuống lòng mương ở nhiều đoạn. Phần cuối con mương lộ ra những khung thép đan sẵn chưa được đổ bê tông.
Chưa hết, nhiều mảng bạt chống thấm nước rỉ rác trải lót dưới lòng hồ hiện là những mớ hỗn độn. Nhiều tấm bạt đã bị thủng, rách, thậm chí bị lật tung, bung bay khỏi thành bao hồ chứa rác. Công trình trị giá hàng chục tỷ đồng trong cảnh tơi tả, ngổn ngang, hoang phế. Tình trạng hư hỏng, xuống cấp còn xảy ra ở hệ thống thoát nước cuối khu hồ lắng thứ hai. Một khối bê tông kiên cố nơi đây đã bị sụt lún, đứt gãy. Đường ống nhựa dẫn nước cũng trong tình trạng đứt gãy tương tự. Phía dưới khối công trình này là bọng rỗng do bị nước mưa xâm thực, xói mòn.
Nhà thầu hiện chưa có bất kỳ động thái khắc phục, sửa chữa nào. Thậm chí, rất nhiều khung gỗ dùng đổ cốp pha tạo thanh giằng bê tông phía đỉnh bờ bao khu hồ chính được lắp dựng dang dở từ lâu, nghiêng ngả trong nắng mưa, cũng không được chủ thầu cho tháo dỡ đi. Về những hạng mục công trình mau chóng hư hỏng, trả lời báo chí, đại diện Ban quản lý dự án cho rằng, nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt và vấn đề thiết kế. 
Còn theo lãnh đạo Sở TN&MT TT-Huế, để xảy ra tình trạng trên là trách nhiệm của đơn vị thi công; khi dự án khởi động trở lại, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, việc xây dựng kết cấu hạ tầng xử lý rác thải chắp vá, thiếu liền mạch do phải dừng thi công lâu ngày giữa mưa nắng đang gây nên những lo ngại về chất lượng công trình, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ và bảo đảm giữa những hạng mục cũ và phần xây dựng mới về sau.
Lâu nay, thành phố Huế luôn quá tải về xử lý rác thải sinh hoạt, đòi hỏi những phương án giải quyết cấp bách, trong khi, tiến độ công trình dự án hàng chục tỷ do Sở TN&MT tỉnh TT-Huế làm chủ đầu tư tại xã Phú Sơn lại “đủng đỉnh”, không biết đến bao giờ mới hoàn thành. Nếu không sớm khắc phục và tiếp tục chậm tiến độ, dự án bãi rác Phú Sơn có nguy cơ trở thành nơi “chôn” tiền tỷ giữa nắng mưa.
Theo báo Tiền Phong
Bạn đang đọc bài viết Dự án môi trường hàng chục tỷ hoang phí: Ai gánh trách nhiệm?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.