Thứ bảy, 20/04/2024 16:35 (GMT+7)

Hà Nội: Vây bắt 10 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

MTĐT -  Thứ ba, 26/05/2020 14:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm 25, rạng sáng 26/5, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) đã bắt quả tang 10 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Đêm 25/5 và rạng sáng nay (26/5), các lực lượng Công an TP Hà Nội gồm Phòng cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng cảnh sát giao thông, Trung đoàn cảnh sát cơ động đã đồng loạt bao vây, khống chế, bắt quả tang hàng chục đối tượng và tàu thuyền đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Tại thời điểm kiểm tra, hàng chục đối tượng trên 10 tàu cát trên đã bị khống chế tại chỗ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lai dắt các phương tiện vị phạm vào khu vực bãi tập kết an toàn.

Trước đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát thuộc Phòng CSHS và một số lực lượng CATP Hà Nội phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng những vị trí vắng vẻ trên sông Hồng để khai thác cát trái phép. Ngay lập tức, kế hoạch bắt giữ những đối tượng và tàu khai thác cát trái phép đã được Phòng CSHS, Phòng CSGT và các đơn vị báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn và thành công của cuộc bắt giữ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tăng cường nhiều lực lượng, ngoài Phòng CSHS còn có Phòng CSGT đường thủy, Trung đoàn CSCĐ, CSKT…

Kế hoạch bắt quả tang các đối tượng và phương tiện khai thác cát trái phép của CATP Hà Nội đã thành công. Các phương tiện và đối tượng vi phạm được đưa về nơi tạm giữ, trụ sở Cơ quan Công an để lập hồ sơ xử lý.

Được biết, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý hàng chục trường hợp tàu khai thác cát.

Các tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ. 

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn TP. Hà Nội đã nhiều lần ra quân kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội, việc khai thác cát trái phép lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa địa phận Hà Nội và các tỉnh lân cận nhiều năm qua diễn ra hết sức phức tạp với quy mô, số lượng lớn, xảy ra tại nhiều thời điểm khác nhau, chủ yếu trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thường Tín, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây. Điều đáng nói, dù các lực lượng chức năng từ thành phố đến các huyện đều đã vào cuộc xử lý, nhưng vi phạm vẫn tái diễn.

Mới đây, đêm 23/5, các tổ công tác của Thủy đoàn 1 phối hợp với Phòng CSGT - Công an Hà Nội và Công an huyện Đông Anh tổ chức vây bắt, triệt phá tụ điểm khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng, đoạn qua xã Võng La, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Tại thời điểm vây bắt, lực lượng chức năng phát hiện 8 tàu chở và hút cát đã khai thác khoảng 700 m3 cát. Các phương tiện trên được đăng ký tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Vây bắt 10 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ