Thứ năm, 28/03/2024 22:30 (GMT+7)

Hoàng Mai (Hà Nội): Bản án tranh chấp đất đai sau 15 vẫn nằm chờ!

Sơn Hồng - Bạch Thúy -  Thứ tư, 04/07/2018 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bản án “cướp đất trái phép” đã được Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì tuyên án 15 năm. Thế nhưng, đến nay người thắng cuộc không nhận lại được tài sản của mình ngoài sự chờ đợi trong vô vọng...

Vừa qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được đơn thư cầu cứu của ông Đỗ Minh Soạn (xóm 5, thôn Đại Từ, phường Đại Kim, Thanh Trì (cũ), Hà Nội) về việc ông Đỗ Minh An (ngụ cùng địa phương) không thực hiện đúng theo quyết định tại bản án tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) số 28-DSST/16/10/2003, của Tòa án Nhân dân huyện Thanh Trì (nay thuộc quận Hoàng Mai) tuyên án suốt 15 năm qua khiến gia đình ông Soạn gặp khó trong cuộc sống. Cực chẳng đã, ông Soạn đành phải cậy nhờ báo chí vào cuộc.

Bản án 20/DSST /2003, Tòa án huyện Thanh Trì ra quyết định 15 năm nhưng không được thực thi

Theo hồ sơ ông Soạn cung cấp, năm 1987, gia đình ông được xã Đại Kim (huyện Thanh Trì - cũ) cấp quyền sư dụng đất 317 m2 theo thửa số 106, tờ bản đồ số 299.

Để việc quản lý nhà đất tốt hơn trên địa bàn, năm 1989 UBND huyện Thanh Trì kết hợp cùng địa phương tiếp tục thực hiện đo thửa, xác định mốc giới, diện tích nhằm cấp lại sổ đỏ cho các hộ dân trên địa bàn theo hướng công khai, minh bạch đúng trình tự pháp luật.

Vì vây, cuối năm 1989, ông Soạn được UBND huyện Thanh Trì thực hiện cấp sổ số 0682 chứng nhận quyền sử dụng 317m2 đất. Trong đó, phía Bắc đất nhà ông Soạn và ông An giáp ngõ đi rộng; phía Đông, phía Tây, phía Nam giáp đất nhà ông An với thửa 105 ( tức thửa 106 có một ngõ đi riêng, vòng quarnh giới phía Nam và phía Đông của thửa 105).

Ngay sau khi nắm trong tay “sổ hồng” gia đình mừng dỡ, bởi từ đây việc tranh chấp, kiện tụng, kiến nghị, tố cáo, lấn chiếm hay tranh chấp đất đai giữa các hộ dân sẽ không xảy ra.

Lá đơn tố cáo của ông Đỗ Minh Soạn gửi đến các cấp chính quyền nhiều năm không được giải quyết

Khi sổ đất đã được nhà nước cấp sổ, phân định rõ ràng cho từng gia đình tại địa phương thì năm 2003, ông Đỗ Minh An cố tình lấn chiếm 24m2 đất của gia đình ông Soạn xây dựng “trái phép” cổng trụ, lát đá, làm cửa rồi trồng cây, ngăn tường…

Khi biết chuyện, ông Soạn đệ đơn lên cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc, yêu cầu ông Đỗ Minh An hoàn trả lại 24m2 đất lấn chiếm và hoàn trả nguyên hiện trạng cho gia đình. Tuy nhiên, vụ việc tưởng chừng như “con kiến” lại khiến gia đình ông Soạn đau đầu, mắt ăn, mất ngủ suốt 15 năm qua.

Cụ thể, ngày 31/03/2003, sau khi ông Đỗ Minh Soạn có đơn tố cáo, kiến nghị ông Đỗ Minh An lên Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì (cũ) về việc lấn chiếm trái phép đất của gia đình.

Nhà ông An xây nhà hết đất nhưng vẫn cố lấn đất nhà ông Soạn 15 năm làm ngõ đi riêng cho gia đình

Ngay lập tức, ngày 16/10/1003, Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì (cũ) điều tra, xác minh hồ sơ và xét xử, đối chấp công khai vụ việc rồi có kết luận cụ thể bằng bản án số 28/DSST. Trong bản án nêu rõ, “ông Đỗ Minh Soạn là người có quyền hợp pháp duy nhất sử dụng 24m2 đất tranh chấp mà trước đó ông Đỗ Minh An cố tình lấn chiếm”.

Từ đó, giữ nguyên giấy chứng nhận QSDĐ 0682 cấp cho ông Soạn trước đó. Vì vậy, ông An không có quyền sử dụng bằng bất cứ hình thức nào trên phần đất nhà ông Soạn, yêu cầu ông An tháo dỡ tất cả các công trình vi phạm, hoàn trả nguyên hiện trạng đất cho ông Soạn.

Kết luận rõ ràng là vậy, thế nhưng, sau 15 năm tuyên án, gia đình ông Soạn vẫn chưa nhận lại được 24m2 đất mà ông An “cố tình” lấn chiếm trước đó.

Đến nay, dù đã 94 tuổi nhưng ông Soạn vẫn phải “gánh đơn” kiến nghị lên các cấp chính quyền yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng chính quyền đều không được phản hồi.

Câu hỏi đặt ra, tại sao bản án có hiệu lực mà cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm vụ việc lấy lại đất bị chiếm “trái phép” cho người bị hại? Đằng sau có uẩn khúc gì?. Tại sao ông Soạn gửi đơn liên tục 15 năm qua mà không hề được giải quyết?. 

Bạn đang đọc bài viết Hoàng Mai (Hà Nội): Bản án tranh chấp đất đai sau 15 vẫn nằm chờ!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.