Thứ sáu, 29/03/2024 06:22 (GMT+7)

Khuất tất trong việc chuyển nhượng cổ phần tại Free Land (Bài 1)

Hoàng Minh - Quang Ly -  Thứ tư, 24/07/2019 10:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của ông Phạm Ngọc Kế về việc tố Bà Vũ Minh Lý (CTHĐQT kiêm TGĐ) Công ty CP Free Land lừa đảo, chiếm đoạt cổ phần của ông tại Ngũ Long Tân.

Khuất tất trong việc chuyển nhượng cổ phần?

Vừa qua ông Phạm Ngọc Kế (phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM), tố bà Vũ Minh Lý lừa đảo, chiếm đoạt cổ phần của ông Tại Công ty Ngũ Long Tân. Tổng số tiền chuyển nhượng cổ phần bị bà Lý chiếm đoạt lên tới 6.600.000.000 đồng (Sáu tỷ sáu trăm triệu đồng). Vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản này có liên quan đến dự án King Bay mà Công ty Cổ phần Free Land đang làm Chủ đầu tư.

Bà Vũ Minh Lý hiện đang là CTHĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Free Land (tiền thân là công ty cổ phần Ngũ Long Tân), trụ sở chính tại Phòng 3, tầng 36, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Tháng 01/2012 Công ty NaRì Hamico bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Kế làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng văn phòng đại diện tại TP.HCM.

Sau đó 5 tháng, Công ty NaRì Hamico liên doanh với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long – Bộ Giao Thông (Công ty Cửu Long), để cùng hợp tác thực hiện khu dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch.

Công ty Liên doanh trên thành lập chi nhánh tại TP.HCM năm 2013 và bổ nhiệm ông Kế làm Giám đốc. Sau khi nhậm chức ông Kế bỏ toàn bộ chi phí và công sức để xin hồ sơ thành lập dự án tại Nhơn Trạch. 

Năm 2014, Công ty Liên doanh giải thể chi nhánh TP.HCM và thành lập Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân. Ông Kế giữ chức Chủ tịch HĐQT và bà Vũ Minh Lý làm Tổng Giám Đốc để tiếp tục thực hiện dự án. 

Tháng 4/12/2015, Công ty Ngũ Long Tân được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép quy hoạch dự án Khu dân cư 125ha (hiện nay chủ đầu tư lấy tên thương mại là Khu đô thị sinh thái ven sông King Bay).

Dự án khu đô thị sinh thái ven sông King Bay.

Theo phản ánh, ngày 21/12/2015, bà Lý là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của công ty đã ép ông Kế phải chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của mình cho bà Lý với giá 6.600.000.000 đồng (Sáu tỷ sáu trăm triệu đồng), để bà Lý có thể lên nắm toàn quyền trong công ty. Tuy nhiên, sau khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần xong cho đến nay thì bà Lý lại không hề thanh toán số tiền chuyển nhượng cổ phần cho ông Kế. 

“Vì tin tưởng bà Lý nên tôi đã làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bà ấy, nhưng sau khi chuyển nhượng cổ phần xong, tôi đã làm xong thủ tục sang nhượng cổ phần cho bà ấy nhưng bà Lý vẫn không hề thanh toán số tiền chuyển nhượng cổ phần trên cho tôi. Hai bên đã nhiều lần thương lượng về việc trả số tiền trên, nhưng sau khi thỏa thuận xong thì bà Lý vẫn không hề thực hiện mà còn lớn tiếng thách thức, đe dọa với mục đích chiếm đoạt số tiền trên. ” – Ông Kế bức xúc.

Có thể khởi tố hình sự

Theo ông Kế, ngày 16/10/2016, tại nhà riêng của ông (688/57/50B Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, Tp.HCM) xuất hiện nhóm người lạ mặt, xông thẳng vào nhà “đòi thanh toán”. Vụ việc này được CQCSĐT Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 57/TB-CQCSĐT ngày 10/01/2017.

Những vết thương trên người ông Kế. 

Tiếp đó, ngày 10/06/2019, ông Kế cùng với luật sư đến số nhà 222 Lý Thái Tổ, ấp 3, Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai để đòi lại số tiền chuyển nhượng mà bà Lý đã mua. Việc đòi lại tiền không thành, sau khi vừa ra khỏi số nhà trên thì có 04 thanh niên đi 2 xe máy dùng cây tràm rượt đuổi và đánh đập ông Kế. Sự việc này, ông kế đã trình báo Công an xã Phú Thạnh và có lập biên bản làm việc.

Theo ông kế, cho đến thời điểm hiện tại, tôi nhiều lần liên hệ, yêu cầu bà Lý thanh toán số tiền chuyển nhượng cổ phần theo hợp đồng. Tuy nhiên bà Lý không những không thanh toán mà còn thách thức, đe dọa tôi với mục đích chiếm đoạt số tiền trên. 

Trên người ông Kế chằng chịt các vết bầm tím

Trao đổi với PV, Luật sư Đổng Mây Hồng Trúng, Văn phòng Luật sư Long Cường - Chi nhánh Gò Vấp - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: Trong sự việc trên, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Vị Luật sư này chia sẻ thêm, theo điểm a, khoản 4, điều 174, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã liên hệ đến trụ sở Công ty Cổ phần Free Land tại để tìm hiểu nhưng lãnh đạo doanh nghiệp không hợp tác. 

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ thông tin tiếp về sự việc trên.

Bạn đang đọc bài viết Khuất tất trong việc chuyển nhượng cổ phần tại Free Land (Bài 1). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.