Thứ ba, 16/04/2024 17:27 (GMT+7)

Mục sở thị những công trình “trên trời” tại xã Đạo Trù

Đào Tấn - Trung Đức -  Thứ bảy, 13/07/2019 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Như bài viết "Vĩnh Phúc: UBND xã Đạo Trù bị tố “khai khống” hồ sơ để về đích NTM" trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục ghi nhận nhiều hình ảnh thực tế tại xã Nông thôn mới Đạo Trù.

Như bài viết "Vĩnh Phúc: UBND xã Đạo Trù bị tố “khai khống” hồ sơ để về đích NTM" trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục ghi nhận nhiều hình ảnh thực tế tại xã Nông thôn mới Đạo Trù.

Được biết, xã Đạo Trù được công nhận về đích nông thôn mới vào ngày 6/12/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định xét. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng tại địa phương trên có thực sự "đạt chuẩn"?

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận thực tế.

Trục đường giao thông nông thôn chính của thôn Tân Lập TL302-Tân Lập.
TL302-Tân Lập quanh năm lầy lội, xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn giao thông.
Đoạn mương chính thủy lợi Mương A chảy qua 04 xứ đồng: Rau Xanh, Đá Trồng, Quang Hà, Kẹp Kẻm tuy nhiên chưa được bê tông hóa và tắc nghẽn không còn chức năng thủy lợi.
Minh họa một trong những con đường "trên trời" được báo cáo đã xây dựng nhưng người dân cũng không biết ở đâu?
Đập Tiên Long rộng hơn 1ha nay chỉ còn là vũng bùn lầy, không còn tác dụng trữ nước phục vụ thủy lợi.
Vai Tân Lập - được báo cáo dài 2060m đã được bê tông hóa 91,6% nhưng thực tế chỉ là một bãi đá và dài chưa đến 100m.
Hệ thống rãnh thoát nước, thi công sai thiết kế hoặc dở dang, mặt đường cũng chỉ được dải đá Pây chưa được bê tông hóa.
Đường làng ngõ xóm của thôn Tân Lập.
Hệ thống kênh mương "tiêu chuẩn" và đoạn đường đang thi công thì bỏ dở.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc

Bạn đang đọc bài viết Mục sở thị những công trình “trên trời” tại xã Đạo Trù. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.