Thứ bảy, 20/04/2024 12:21 (GMT+7)

Quảng Xương: Nhiều lùm xùm 'khủng' liên quan đến đất đai

Sơn Hồng -  Thứ sáu, 19/07/2019 09:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nguyên Bí thư và Chủ tịch huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao đất cho cán bộ xã xây dựng nhà trên đất nông nghiệp vẫn được thăng quan, tiến chức...

Cách đây chưa lâu, việc ông Trần Văn Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (hiện là PGĐ Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa) bbuông lỏng quản lý đất đai, giao 26 lô đất tại thôn 6, xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho em trai, em dâu và các cán bộ, người nhà cán bộ xã Quảng Thái gây thất thoát tiền của nhà nước khiến người dân địa phương bức xúc.  

Tuy nhiên, sau nhiều tháng trôi qua, 26 lô đất ông được ông Công giao cho công chức xã Quảng Thái vẫn chưa được UBND huyện Quảng Xương xử lý khiến dư luận bất bình.

26 lô đất bán chui và căn nhà được nghi xây dựng trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Chính, lúc còn đương nhiệm Bí thư huyện uỷ Quảng Xương.

Vụ việc chưa kịp lắng xuống, gần đây có thông tin cho rằng gia đình ông Nguyễn Văn Chính, nguyên Bí thư huyện ủy Quảng xưởng (hiện nay ông Nguyễn Văn Chính được luân chuyển lên làm Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa) xây nhà, chiếm đất, chuyển đổi hàng nghìn m2 đất nông nghiệp sang đất ở trái quy định của nhà nước.

Theo thông tin phóng viên có được, tại bản đồ địa chính năm 1994, thửa đất gia đình ông Nguyễn Văn Chính xây dựng có tổng diện tích 862m2 nằm trên đất nông nghiệp. Nguồn gốc đất do vợ chồng ông Nguyễn Văn Công, bà Mai Thị Toán (bố và mẹ ông Chính) đứng tên.

Trong giai đoạn đầu năm 2015 đến tháng 5/2019, khi ông Chính vẫn đương chức Bí thư huyện ủy Quảng Xương, vợ chồng ông Nguyễn Văn Công làm đơn lên UBND huyện Quảng Xương xin chuyển đổi mục đích sử dụng 250m2 đất nông nghiệp sang đất ở và 612m2 sang đất lâm nghiệp.

Căn cứ đơn này, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Quảng Xương đã có biên bản kiểm tra hiện trạng và tiến hành làm hồ sơ, thủ tục trình Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Dự ký quyết định đồng ý cho chuyển đổi 250m2 đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Công, còn 612m2 đất nông nghiệp UBND huyện không cho phép chuyển đổi sang đất lâm nghiệp.

Không hiểu có phải ông Nguyễn Văn Chính lúc đó đương nhiệm chức vụ Bí thư huyện ủy Quảng Xương, nên dù không được huyện chấp thuận chuyển đồi 612 m2 sang đất lâm nghiệp nhưng gia đình ông Chính vẫn cố ý xây nhà trên đất nông nghiệp?

Sai phạm "khủng" vẫn thăng quan, tiến chức!?

Trong khi bê bối giao 26 lô đất “của ông Trần Văn Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương chưa được làm sáng tỏ gây thất thoát tiền của nhà nước thì tháng 5 vừa qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa luân chuyển ông Công lên giữ chức PGĐ Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục, ông Nguyễn Văn Chính, trong lúc đương nhiệm Bí thư huyện Quảng Xương tự ý chiếm đất, chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư trái phép lại được luân chuyển lên Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhiều người cho rằng đây là động thái khá bất ngờ của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ký sai quyết định cần tỉnh kiểm tra, báo chí cứ chờ kết quả

Tháng 12/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định 4463/2014/QD-UBND quy định về hạn mức giao đất tại từng địa phương trong tỉnh, trong đó, tại điều 4 quyết định này nêu rõ hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân chỉ được tối đa 200m2.

Không hiểu lý do gì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quảng Xương lại tư vấn cho ông Nguyễn Đình Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện ký quyết định chuyển đổi thành công 250m2 đất nông nghiệp sang đất thổ cư cho gia đình ông Chính?

Phần đất gia đình ông Chính chuyển đổi từ đất lúa sang đất thổ cư có nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện? Viêc chuyển đổi có thực hiện đúng quy trình?...

Rất nhiều câu hỏi cần được làm sáng tỏ, thế nhưng, trong cuộc trao đổi nhanh cùng ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết: Sự việc trên đang được UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, thẩm quyền, trách nhiệm vụ việc do tỉnh xử lý. Hiện nay, huyện cũng chỉ chờ kết luận từ trên, nếu có kết quả sẽ cung cấp cho báo chí ngay, mong các anh chờ một thời gian”.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Quảng Xương: Nhiều lùm xùm 'khủng' liên quan đến đất đai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ