Thứ bảy, 20/04/2024 03:46 (GMT+7)

Gia Lai: Xe chở gỗ vô tư qua trạm (Bài 4)

MTĐT -  Thứ tư, 04/09/2019 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND huyện Krông Pa khẳng định đã xác định được đối tượng phá rừng. Riêng hành vi tiếp tay của nhân viên trạm QLBVR Ia Dreh đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trong loạt bài trước, Môi trường & Đô thị điện tử đã phản ánh về tình trạng khai thác gỗ trái phép ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Các đối tượng vô tư đi xe độ chế, mang máy cưa vào rừng. Khi xe chở gỗ ra, mỗi xe phải “làm luật” với nhân viên trạm QLBVR Ia Dreh thì mới được ra. Sự việc diễn ra trong một thời gian dài nhưng cơ quan chức năng hề không hay biết.

Các đối tượng khai thác gỗ mà phóng viên gặp trong rừng.

Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND huyện Krông Pa đã lập đoàn liên ngành gồm công an, hạt kiểm lâm, Viện KSND, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba, đi kiểm tra và phát hiện 49 gốc cây bị đốn hạ ở 2 tiểu khu 1410 và 1417; thời điểm đốn hạ cây diễn ra trong khoảng tháng 8/2019.

Ngoài ra, qua quá trình tuần tra kiểm soát lâm sản, đoàn liên ngành của huyện Krông Pa đã bắt giữ 1 ô tô đang vận chuyển 2,624 m3 gỗ; 12 xe máy độ chế (khi bị phát hiện các nghi can đã chạy trốn, bỏ lại tang vật). Tổng số gỗ bị thiệt hại 12,732 m2.

Gỗ lậu được vận chuyển về bằng xe độ chế.

Về phía trạm QLBVR Ia Dreh cũng đã thay toàn bộ nhân viên. Đồng thời, BQLRPH Nam Sông Ba cũng yêu cầu ông Nay Rên (Trưởng trạm), Rô Thức, Nay Hương viết bản tường trình.

Mới đây, theo báo cáo của UBND huyện Krông Pa, hai đối tượng lâm tặc được xác định là Ksor Thìn (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa) và Ksor Kha (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đã thực hiện việc khai thác gỗ trái phép như báo chí đã phản ánh.

Ông Dương Hoàng Nguyện - Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc “tiếp tay” của các cán bộ lâm trường Nam Sông Ba vẫn đang được cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố và xử lý nghiêm trong quy định pháp luật. Đồng thời, về phía Chi cục cũng sẽ tăng cường giám sát, quản lý các trạm, chốt trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Xe chở gỗ vô tư qua trạm (Bài 4). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Mai Trung

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...