Thứ sáu, 26/04/2024 06:07 (GMT+7)

Huế: Phạt nặng 8 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương

Nguyễn Hiền -  Thứ sáu, 16/11/2018 22:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hương, chủ của 8 thuyền khai thác đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 50 triệu đồng.

Ngày 16/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 50 triệu đồng đối với 8 chủ tàu thuyền có hành vi khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra các thuyền khai thác cát trái phép.

Theo hồ sơ từ Phòng CSGT, ngoài khai thác cát sỏi trái phép, các tàu thuyền này đã vi phạm các lỗi như không đăng ký phương tiện, không có chứng chỉ lái thuyền, phương tiện không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Các chủ tàu thuyền tại cơ quan chức năng.

Trước đó, Thủy Đội thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 8 phương tiện tàu thuyền đang khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương đoạn chảy qua khu vực Bãi Bồi Lương Quán thuộc địa phận phường Thủy Biều (TP.Huế) và khu vực xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Phạt nặng 8 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.