Thứ tư, 17/04/2024 00:19 (GMT+7)

Nghệ An: Trộm 2,2 tỷ đồng trong 11 két sắt để đi đánh bạc

MTĐT -  Thứ hai, 21/08/2017 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 2 năm, Cao Xuân Sơn (trú khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) trộm 11 két sắt, lấy đi số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng.

Nghi phạm bị công an bắt giữ trong một vụ đánh bạc tại địa phương. Ngày 18/8, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Sơn về hành vi trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Trên địa bàn nhiều huyện, thành thị của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tục xảy ra các vụ trộm cắp két sắt, số tiền bị mất lên đến 2,2 tỷ đồng vào khoảng cuối năm 2015 đến đầu năm 2017.

Chuyên án mang bí số 417Đ được thành lập để đấu tranh phá án. Qua điều tra, trinh sát phát hiện đối tượng Cao Xuân Sơn có dấu hiệu bất minh về thời gian và tiền bạc.

Sơn đã có 2 tiền án về trộm cắp tài sản và thường xuyên có mặt tại các tụ điểm đánh bạc. Ngày 22/7, Sơn bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc tại huyện Con Cuông với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đấu tranh tại chỗ, Sơn đã khai nhận, y đã gây ra 11 vụ trộm két sắt trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ tháng 11/2015 đến 16/6/2017, chiếm đoạt số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Để chuẩn bị cho các vụ trộm két sắt, Sơn đã mua 1 túi xách lớn rồi mua 1 máy khoan điện, 2 mũi khoan, 1 tua vít, 2 đục bê tông, 1 xà cậy, 1 dây thừng, găng tay, 2 đèn pin bỏ vào túi rồi đột nhập vào các doanh nghiệp, công sở, trường học để trộm két sắt.

Ngày 17/8, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho Ban chuyên án 417Đ với thành tích xuất sắc trên. Hiện, CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Sơn ra xét xử trước pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án.

Cẩm Tú

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Trộm 2,2 tỷ đồng trong 11 két sắt để đi đánh bạc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.