Thứ bảy, 20/04/2024 10:00 (GMT+7)

Nhìn đâu cũng thấy là “sâu”*

MTĐT -  Thứ hai, 30/07/2018 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại kỳ họp thứ 28 diễn ra từ ngày 24 đến 26/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) đã xem xét, kết luận về những vi phạm ở Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an.

Theo kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hầu cần – Kỹ thuật (Tổng cục IV) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật.

Ảnh minh họa

 UBKT T.Ư kiểm tra, kết luận vi phạm khuyết điểm của 7 tướng công an, trong đó đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Trung Tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Về vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân, theo UBKT T.Ư, Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm trong công tác tham mưu thực hiện quản lý, sử dụng đất an ninh của ngành Công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này.

Đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục IV, nguyên ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy , nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV, UBKT T.Ư kết luận là cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV. Cá nhân Trung tướng Thành cũng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại Tổng cục IV.

Trung tướng Bùi Văn Thành còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không đúng thẩm quyền được phân công phụ trách.

 Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật 2 tướng công an

Theo UBKT T.Ư, những vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và các cá nhân như Trung tướng Lê Văn Minh, Trung tướng Bùi Xuân Sơn là nghiêm trọng; vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành, Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Và ngày 28.7, cả 2 ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cách chức hết tất cả các chức vụ trong Đảng và giao cho Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo xử lý kỷ luật hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành, đảm bảo đồng bộ,kịp thời, tương xứng với kỷ luật Đảng.

UBKT T.Ư cũng kết luận, Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Ksor Nham, Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng, Trung tướng Vũ Thuật, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của các nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cần phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

 Ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân bị Bộ Chính trị cách chức trong Đảng và sẽ bị giáng cấp bậc hàm. Ông Phương Minh Hoà (ngoài cùng bên phải) bị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo.

 Theo các báo Thanh niên, Tiền phong, Hà Nội Mới ngày 25/7/2018, cơ quan điều tra xác định Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát nhân dân, cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 – Bộ Công an ký quyết định thành lập công ty bình phong thuộc C50 (CNC) trái quy định Bộ Công an. Từ đó, ông Vĩnh, ông Hóa tạo vỏ bọc, bảo kê cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài RikVip/Tip. Club trên Internet với quy mô hơn 9.853 tỷ đồng.

Quá trình CNC vận hành cổng thanh toán game bài RikVip, khoảng giữa năm 2015, phòng Phòng chống tội phạm mạng máy tính (phòng 2) phát hiện game bài RikVip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, nên báo cáo, đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa giao Phòng 2 xác minh để xử lý. Nhưng ông Hóa không đồng ý với lý do CNC vận hành game RikVip là không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an để CNC được hoạt động thí điểm phục vụ công tác nghiệp vụ. (Báo Tiền Phong ngày 28/7/2018).

Cũng tại kỳ họp thứ 28, UBKT T.Ư xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức Đảng, và đảng viên vi phạm. Cơ quan này quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân.

Bộ Chính trị cũng đã ra quyết định bằng hình thức cảnh cáo đối với Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân. Cơ quan này cũng đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không – Không quân nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Dư luận xã hội hết sức phẫn nộ.Các thế hệ cha ông chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu mới xây dựng được cơ đồ như ngày hôm nay. Nhà nước đã tín nhiệm giao cho các đơn vị Công an và Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ đất nước. Nhưng quý vị đã vì lòng tham bán rẻ đất nước, tội làm lộ bí mật quốc gia phải được xem như tội bán nước. Đây là những con sâu bọ đục khoét nhà nước, tham ô lãng phí đất đai của nhà nước, nghiêm trọng hơn là đất an ninh, do nhà nước giao cho quý vị quản lý. Những sai phạm này là rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, của công An và quân đội, gây dư luận xấu trong xã hội, phải được xử lý nghiêm bằng luật hình sự, phải thải loại ra khỏi cơ quan nhà nước

Sự việc này diễn ra không chỉ trong một ngày mà diễn ra trong một quá trình. Vậy trách nhiệm của các Bộ trưởng Công an và Quốc phòng ở đâu ?Sao lại đểcho cấp dưới sai phạm đến như vậy? Đề nghị Bộ Chính trị, Trung ương Đảng cũng phải quy định trách nhiệm rõ ràng và xử lý đúng mức, ít nhất cũng phải xử lý là buông lỏng quản lý:

Nhìn rộng ra hơn, chúng ta càng thấy quản lý của chúng ta có rất nhiều lỗ hổng.Theo báo Hà Nội Mới, ngày 28/7/2018, trong 6 tháng ngành Thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 9.873 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ tiến hành 46 cuộc thanh tra; ban hành kết luận 14 cuộc, phát hiện vi phạm với số tiền 2.457 tỷ đồng, 23.738ha đất; kiến nghị thu hồi cho ngân sác nhà nước 1.704 tỷ đồng, 114ha đất. Thanh tra Chính phủ cũng đã đôn đốc thực hiện 12 kết luận thanh tra, qua đó thu hồi, xử lý về kinh tế 1.902 tỷ đồng, xử lýhành chính 39 tổ chức, 161 cá nhân, kiến nghị khởi tố 2 vụ, 7 đối tượng. Công tác tiếp dấn; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xây dựng pháp luật, phòng, chống tham nhũng cũng được quan tâm thực hiện.

Nhiều lãnh đạo thành phố Trà Vinh vi phạm đến mức phải kỷ luật là thông tin trên báo Tiền Phong ngày 28/7/2018. Theo đó, về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), UBKT T.Ư kết luận, Ban Thường vụ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trái quy định trong thời gian dài, gây thất thu lớn ngân sách Nhà nước. “Những vi phạm trên đã làm thất thu lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, đến niềm tin của nhân dân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”, thông báo của UBKT. TƯ nêu rõ.

Báo Hà Nội Mới ra ngày 28/7/2018 đưa tin: Vụ án lừa đảo tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, đề nghị truy tố 6 bị can. Ngày 27/7, cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 trong vụ án tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trần Đức Trung (sinh năm 1961), nguyên Chủ tịch Hội đòng thành viên của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới; Lê Thị Hằng (sinh năm 1963), nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới cùng 4 đồng phạm là Bùi Thị Oanh (sinh năm 1956); Phạm Văn Lực (sinh năm 1978), Nhâm Sỹ Phúc (sinh năm 1967) và Phan Thị Thoa (sinh năm 1989).

Trước đó, xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 28/3/2016, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Các đối tương trên với danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đã phát động chương trình “Trái tim Việt Nam”, kêu gọi người nghèo nộp tiền với hứa hẹn sẽ được hỗ trợ lại số tiền gấp nhiều lần số đã góp.

Theo báo Tiền Phong ngày 27/7/2018 cho biết: chiều 26/7, phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) và chống gian lận thương mại, hàng giả, buôn lậu (Ban Chỉ đạo 389), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng tình trạng “cái gì cũng giả”, từ hàng hóa, buôn bán cho đến học hành không chỉ ảnh hưởng trật tự xã hội mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng niềm tin của xã hội, cần phải có biện pháp xử lý.

Cái gì cũng giả, không ai giám tin ai

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389, trong 6 tháng qua, tình trạng sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng tiêu dùng diễn ra nhiều nơi. Đáng chú ý, nổi lên tình trạng sản xuất, tiêu thụ thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ ăn, nước uống giả, kém chất lượng, như vụ Công ty TSC tại Hà Nội, vụ Công ty Vinaca tại Hải Phòng.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cảnh báo tình trạng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tay cho các đối tượng nước ngoài mang hàng giả vào Việt Nam. Các đối tượng đặt hàng phía Trung Quốc sản xuất bóng đèn, phích nước, quần áo … nhưng lại dán mác Việt Nam.Theo Bộ trưởng Bộ Công an, tình trạng “cái gì cũng giả” khiến không biết đâu là ranh giới chuẩn mực của xã hội, không dám tin ai cả.“Hàng hóa giả, buôn bán giả, học hành giả, chứng chỉ giả thì đây là vấn đề ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội”, ông Tô Lâm cảnh báo.

Báo cáo thêm với hội nghi, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra nhiều với các thủ đoạn như làm quen qua mạng, tạo lòng tin rồi lừa đảo; sử dụng cuộc gọi trên Internet giả danh các cơ quan pháp luật gọi điện đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt. Đáng báo động là tình trạng lắp đặt thiết bị tại các máy ATM để trộm cắp thông tin, làm thẻ giả để rút tiền, gây thiệt hại nghiêm trọng. Các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet diễn ra công khai, dưới nhiều hình thức…

Phải thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “Nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc với nhiều chủng loại như: dược phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc lá, rượu… được bày bán công khai, đặc biệt là có nhiều mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. “Có nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận như: vụ sản xuất kinh doanh thuốc hỗ trợ điều trị ung thư bằng bột than tre Vinaca tại Hải Phòng, vụ cà phê, tiêu trộn pin, bột đá ở Tây Nguyên… Cần phải có biện pháp ngăn chặn” Phó Thủ tướng nói.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, Phó Thủ tướng thẳng thắn cho rằng, một bộ phận cán bộ, công chức thuộc các lực lượng chức năng thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện bao che, thậm chí “bảo kê” cho các hành vi vi phạm pháp luật. “Nếu trên địa bàn để xảy ra các điểm nóng nghiêm trọng về tội phạm, tội phạm có tổ chức, cán bộ, công chức dưới quyền “bảo kê” cho tội phạm, các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả kéo dài nhưng các lực lượng chức năng tại địa phương không chủ động phát hiện, xử lý thì phải phê bình, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu”.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi phát hiện cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng hoặc thiểu tinh thần trách nhiệm, không có quyết tâm cao trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì phải kịp thời điều chuyển, bố trí công tác khác nhất là đối với người đứng đầu.

Đồng thời các cơ quan quản lý phải tăng cường công tác theo dõi, quản lý chặt chẽ từ khâu ban đầu đến khâu kết thúc. Kiên quyết loại khỏi bộ máy Nhà nước những phần tử thoái hóa, tham nhũng, cửa quyền; loại bỏ những phần tử cơ hội, lợi ích nhóm. Kiên quyết xử lý nghiêm những kẻ bao che, chống lưng cho các kẻ sai phạm, không kể kẻ đó là ai? Giữ chức vụ gì?Phải không có vùng cấp trong xử lý.

Muốn thành công phải kiên quyết và có quyết tâm cao như Nguyễn Trãi từng nói:
“Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược
Có nhân, có trí, có anh hùng”.

*Sâu: sâu bọ

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển
Nguyên Giám đốc Sở KH-CN-MT Hà Nội

Bạn đang đọc bài viết Nhìn đâu cũng thấy là “sâu”*. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ