Thứ sáu, 19/04/2024 11:16 (GMT+7)

Biệt thự giữa rừng phòng hộ:Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cảm thấy ‘xấu hổ'

Ngọc Anh -  Thứ ba, 16/10/2018 18:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Chúng tôi cảm thấy đáng xấu hổ khi huyện vẫn chưa xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ”, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn nói.

Chiều ngày 16/10, tại buổi giao ban Báo chí của Thành ủy Hà Nội, huyện Sóc Sơn đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Chưa xử lý dứt điểm biệt thự trên rừng phòng hộ

Trước vấn đề rừng phòng hộ bị xâm lấn, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết kiểm tra 707 công trình xây dựng, trong đó có 646 công trình có phép, miễn phép. Tồn tại 61 công trình xây dựng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phải lập hồ sơ xử lý. Huyện đã xử lý 56 công trình và đang giải quyết 5 công trình còn tộn đọng.

Liên quan đến việc xây dựng hàng loạt công trình biệt phủ, khu nghỉ dưỡng, homestay trái phép tại 2 xã Minh Trí và Minh Phú. Ông Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn nói: “Chúng tôi cảm thấy thật đáng xấu hổvới những tiêu chi đặt ra,khi huyện vẫn chưa xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ”.

Ông Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn.

Được coi là điểm nóng trong công tác quản lý, quy hoạch rừng phòng hộ, sau kiểm tra, xã Minh Trí có 27 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Minh Tân. Trong đó có 5 trường hợp vi phạm nằm ngoài vị trí rừng phòng hộ, còn lại 22 công trình thuộc rừng phòng hộ vi phạm.

UBND huyện Sóc Sơn đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Đồng thời cho phép huyện Sóc Sơn tiếp tục được quản lý 4.557 ha rừng phòng hộ.

Về việc xã Minh Phú có 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường. UBND huyện đã chỉ đạo thiết lập hồ sơ vi phạm, yêu cầu UBND các xã đình chỉ thi công. Ngoài ra, huyện chỉ đạo UBND xã Minh Phú xử lý công trình vi phạm xong trong tháng 11/2018.

Ông Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn thông tin thêm: “UBND Thành phố đã chỉ đạo Thanh tra Thành phố tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng, trật tự xây dựng tại 2 xã Minh Trí và Minh Phú”.

Liên quan đến vấn đề xử lý cá nhân liên quan đến việc chuyển nhượng, mua bán đất rừng phòng hộ, lãnh đạo huyện Sóc Sơn khẳng định hiện tại UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường xây dựng kế hoạch xử lý và báo cáo.

"Nợ" câu trả lời về công trình sai phép của gia đình ca sĩ Mỹ Linh

Tại cuộc họp, UBND huyện Sóc Sơn nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến công trình sai phép của gia đình ca sĩ Mỹ Linh. Cụ thể, các phóng viên đặt câu hỏi công trình này được xây dựng trên đất gì, có phải trên đất rừng phòng hộ hay không, có được cấp phép hay không và vi phạm được xử lý dứt điểm hay chưa?

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi trên, ông Đỗ Minh Tuấn lảng tránh rằng trên địa bàn xã Minh Phú có 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường.

Biệt thự xây dựng trong rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Ông Tuấn khẳng định các vi phạm đều được phát hiện và thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. UBND huyện cũng đã thống nhất phương án cưỡng chế các vi phạm. Theo đó, đã xử lý 3 trường hợp, trong tháng 10 sẽ tiếp tục xử lý.

Khi phóng viên đề cập trực tiếp đến câu hỏi của gia đình ca sĩ Mỹ Linh, ông Đỗ Minh Tuấn cho hay, những vi phạm đó nằm trong danh sách công trình đã được thanh tra Chính phủ kết luận năm 2008.

“Các nội dung trong thanh tra đã được huyện Sóc Sơn tổ chức thực hiện. Huyện Sóc Sơn xin báo cáo cụ thể sau bằng văn bản”, ông Tuấn cho hay.

Bạn đang đọc bài viết Biệt thự giữa rừng phòng hộ:Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cảm thấy ‘xấu hổ'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?