Thứ năm, 25/04/2024 19:44 (GMT+7)

Công an điều tra vụ đổ trộm chất thải với giá 650 ngàn đồng/tấn

MTĐT -  Thứ tư, 29/11/2017 23:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu vực xảy ra sự cố đổ trộm chất thải là hồ cảnh quan trong Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Sonadezi, thuộc thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ.

Ngày 29.11, theo thông tin từ Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở đang khẩn trương phối hợp với UBND huyện Châu Đức cùng các đơn vị chức năng để xử lý sự cố môi trường do đổ trộm chất thải vào đêm 13.11 tại khu vực khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp - đô thị huyện Châu Đức (thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức).

Nước trên mặt hồ sau khi sự cố xảy ra xuất hiện nhiều vệt màu đen đậm đặc, bốc mùi hôi khó chịu (nghi là dầu FO thải), mặt nước giữa hồ có váng màu vàng nhạt, đáy hồ và các khu vực xung quanh có nhiều vệt đen rải rác, cống xả nước của hồ đặc nghẹt các chất thải màu đen, mương thoát nước của hồ ghi nhận có cá tự nhiên chết…

Mặt khác, mương nước này chảy ra suối Đá Nghệ, đổ ra sông Ca rồi về sông Dinh.

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh - đơn vị được giao xử lý vụ việc trên - đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng cho xe xúc đào đất chặn dòng chảy của mương thoát nước thành 3 đoạn để khống chế nguồn nước bị ô nhiễm; huy động các đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại đến hiện trường để hút hết các chất đen đậm đặc tại mương nước và cả ven 2 bên bờ về xử lý; huy động phao thấm dầu từ Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Nam để thấm hút các vệt dầu đen hai bên bờ mương nước.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Trước đó, ngày 27.11 cũng tại Bà Rịa – Vũng Tàu cơ quan chức năng đã bắt quả tang xe tải chở chất thải độc hại ra môi trường.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22h10 phút ngày 26.11, công an huyện Châu Đức phối hợp với công an xã Suối Nghệ tạm giữ xe tải biển số 60C-038.54 do ông Nguyễn Văn Tiến (ngụ xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa) điều khiển chở theo sau một bồn chứa chất thải dạng lỏng, mùi hắc, màu đen đang xả thải gây ô nhiễm môi trường khu vực khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp- đô thị (thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức).

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Kỵ đã thừa nhận số nhớt thải trên từ một Công ty có trụ sở tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mang đi đổ với giá 650 ngàn đồng/tấn.

Các đối tượng này còn khai nhận, tối 13.11 đã đến khu vực trên đổ nhiều khối nhớt thải xuống hồ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn trương điều tra rõ trước khi truy tố trước pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng trên.

Theo LĐO

Bạn đang đọc bài viết Công an điều tra vụ đổ trộm chất thải với giá 650 ngàn đồng/tấn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

CHÍ VĂN (LĐO)

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng