Thứ sáu, 26/04/2024 03:00 (GMT+7)

Đà Nẵng: Quán bar Lost and Found bị phạt 120 triệu đồng vì quá ồn

Nam Hà -  Thứ ba, 17/04/2018 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quán bar Lost and Found - nơi PV của báo Giao Thông bị nhóm người lạ hành hung khi đang tác nghiệp vừa nhận quyết định xử phạt hành chính 120 triệu đồng do vi pham các quy định về tiếng ồn.

Ngày 17/4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký quyết định xử phạt Quán bar Lost and Found (số 28 Bạch Đằng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) 120 triệu đồng, do vi pham các quy định về tiếng ồn.

Theo đó, Công ty TNHH Lost and Found Pub của bà Lương Thục Uyên (SN 1995) làm Giám đốc, đã vi phạm các quy định về tiếng ồn trong trường hợp "Gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA". Đồng thời, quán bar này cũng chịu tình tiết tăng nặng là tái phạm.

Quán bar Lost and Found vừa bị xử phạt 120 triệu đồng do vi pham các quy định về tiếng ồn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đình chỉ việc sử dụng các thiết bị âm thanh công suất lớn để phát âm thanh, nhạc với âm lượng vượt mức quy chuẩn cho phép theo quy định tại quán bar này trong thời gian 6 tháng.

Quyết định của UBND TP Đà Nẵng cũng buộc Công ty TNHH Lost and Found Pub phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc, phân tích mẫu môi trường.

Quyết định xử phạt của UBND TP Đà Nẵng đối với quán bar Lost and Found.

Trước đó như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đưa tin, tối 11/3, PV Hứa Vĩnh Nhân (báo Giao Thông) trong quá trình ghi nhận, phản ánh tình trạng quán bar lấn chiếm vỉa hè, gây ô nhiễm tiếng ồn ở đường Bạch Đằng, đã bị một nhóm người lạ hành hung ở quán pub Lost and Found.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Quán bar Lost and Found bị phạt 120 triệu đồng vì quá ồn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.