Thứ năm, 25/04/2024 20:51 (GMT+7)

Đà Nẵng: Tháo dỡ phần xây dựng trái phép tại khu du lịch Suối Lương

Bình Dương -  Thứ ba, 12/03/2019 08:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu du lịch Thủy Lâm Viên (thuộc khu du lịch sinh thái Suối Lương) tự ý cơi nới, xây dựng trái phép tạo hồ bơi ngăn dòng chảy của Suối Lương, buộc lực lượng chức năng phải yêu cầu tháo dỡ.

Khu du lịch sinh thái Suối Lương nằm ở phía Nam hầm đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu), cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 15km về hướng Tây Bắc. Suối Lương được xem là một trong những điểm vui chơi, picnic thú vị trong mùa hè nóng nực.

Mặc dù trước đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu các chủ hộ kinh doanh du lịch tại khu vực này không được xây dựng, cơi nới trái phép thế nhưng hiện tượng này vẫn tiếp tục tái diễn. 

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ hộ tháo dỡ phần xây dựng trái phép.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Bùi Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc khu du lịch Thủy Lâm Viên xây dựng đập ngăn dòng chảy ở Suối Lương. Sáng ngày 11/3 UBND phường đã cử lực lượng lên kiểm tra.

Qua quá trình kiểm tra, phát hiện khu du lịch Thủy Lâm Viên xây dựng cơi nới đập để ngăn dòng nước tạo hồ bơi, ngay sau khi kiểm tra lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ hộ tháo dỡ”.

Cũng theo ông Hải, Khu du lịch Suối Lương do các hộ dân sinh sống ở khu vực này dựng các lán trại (sạp - PV) để kinh doanh du lịch. Khu du lịch Thủy Lâm Viên của ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ tổ 1, phường Hòa Hiệp Bắc) hoạt động hơn 10 năm nay.

Bờ đập được ông Dũng cơi nới để ngăn chặn dòng nước tạo hồ bơi trái phép.

Khu du lịch thủy Lâm Viên có quy mô hơn 1 ha nằm sát rừng phòng hộ Nam Hải Vân. Mặc dù trước đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu phải dữ nguyên hiện trang và không được cơi nới, xây dựng trái phép thế nhưng ông Dũng vẫn cho người cơi nới, xây dựng trái phép buộc lực lượng chức năng phải yêu cầu tháo dỡ, đồng thời lập biên bản xử phạt theo quy định.

Qua quan sát, khu du lịch Thủy Lâm Viên được ông Dũng cho xây dựng các hồ bơi bằng bê tông khang trang, chắc chắn. Bên cạnh đó là hàng trăm m2 các sạp gỗ bao quang được chủ hộ cho xây dựng trái phép nhằm phục vụ khách du lịch. Dưới chân Suối Lương, chủ hộ còn cho công nhân rào lưới B40, tôn để chuẩn bị thi công đã bị lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu tháo dỡ ngay lập tức.

Xung quang các hồ bơi là hàng trăm m2 sạp gỗ phục dụ khách du lịch.

Được biết, khu vực suối Lương trước đây do Ban Quản lý Rừng đặc dụng Hải Vân quản lý, sau đó giao về quận Liên Chiểu quản lý, tổng diện tích hơn 1.600 ha. Các hộ kinh doanh du lịch tại khu vực Suối Lương là người dân địa phương bắt đầu kinh doanh từ trước năm 2014.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Tháo dỡ phần xây dựng trái phép tại khu du lịch Suối Lương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng