Thứ sáu, 26/04/2024 06:48 (GMT+7)

Đắk Lắk: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can một vụ phá rừng

PV Tây Nguyên -  Thứ năm, 12/10/2017 17:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Vĩnh Tiến vừa bị bắt và khởi tố để điều tra xác minh hành vi hủy hoại rừng.

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, đã khởi tố vụ án phá rừng, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Huỳnh Vĩnh (47 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Vĩnh Tiến để điều tra xác minh hành vi hủy hoại rừng.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao cho Công ty TNHH Vĩnh Tiến trên 500 ha rừng tự nhiên thuộc địa bàn xã biên giới Ia R’vê (huyện Ea Súp) để quản lý, bảo vệ và trồng rừng. 

Thời gian qua nhiều diện tích rừng giao cho doanh nghiệp trên địa bàn EaSúp bị tàn phá.

Tuy nhiên trước khi cấp phép dự án trên, công tác thẩm định về năng lực quản lý, khả năng hoạt động đầu tư sản xuất của doanh nghiệp quá sơ sài.

Sau khi dự án đi vào hoạt động, Chi cục lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã buông lỏng công tác quản lý, giám sát. Ngành kiểm lâm tỉnh cũng “quên” kiểm tra, giám sát về công tác quản lý bảo vệ rừng.

Trong khi đó, doanh nghiệp cũng không báo cáo trung thực về tình tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản lý bảo vệ rừng của doanh nghiệp với cơ quan chủ quản, với chính quyền địa phương.

Lợi dung sự sơ hở trong công tác quản lý của ngành nông - lâm nghiệp tỉnh, trong một thời điểm “thuận lợi” sếp Đinh Huỳnh Vĩnh đã chỉ đạo cấp dưới nhanh chóng chặt phá 49 ha rừng tự nhiên, gây thiệt hại khoảng 6,2 tỉ đồng.

Rõ ràng việc giao rừng cho những người không có năng lực quản lý tài nguyên rừng và có tư tưởng hám lợi trước mắt chẳng khác nào giao trứng cho ác vậy!

                                                                      

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can một vụ phá rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.