Thứ ba, 16/04/2024 15:19 (GMT+7)

Đắk Nông: Ngang nhiên khai thác, lấn chiếm đất rừng phòng hộ

Nhóm PV -  Thứ hai, 19/03/2018 19:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù đã bị chính quyền địa phương xử phạt nhưng một hộ dân vẫn ngang nhiên cho xe múc, đổ và lấn chiếm đất rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14.

Theo phản ánh của dư luận, thời gian gần đây ông Nguyễn Ngọc Bắc (trú tại tổ 8, TT. Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông) có hành vi tự ý cho xe vào múc đất san lấp mặt bằng và ngang nhiên lấn chiếm đất của rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 thuộc địa phận do UBND xã Nâm N’Jang quản lý. Dù sự việc xảy ra cả mấy tháng nay nhưng vẫn không được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm (!?).

Hiện nay, ông Bắc vẫn cho xe múc đất mà không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý

Bà N.T,V người dân nói: “Bức xúc lắm các chú ơi ! Ông Bắc cho xe múc và chở đất đi đã gây ra bụi, ô nhiễm môi trường. Họ làm ngang nhiên vào ban ngày mà vẫn không thấy cơ quan chức năng xử lý gì hết”.

Ông Nguyễn Hồng Phong – Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song, Đắk Nông) xác nhận với PV Môi trường & Đô thị điện tử: “Vấn đề trên là có thật. Chính quyền xã cương quyết xử lý. Xã đã lập biên bản nhiều lần và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 lần, tổng cộng với số tiền là 9 triệu, đồng thời xã đã báo cáo lên UBND huyện rồi. Tuy nhiên, việc múc đất của ông Bắc diễn ra vào lúc 3h sáng, chính quyền địa phương rất khó xử lý triệt để được”.

Rõ ràng việc múc đất san lấp mặt bằng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 khi không được cơ quan chức năng cho phép là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đề nghị chính quyền huyện Đắk Song cần xử lý nghiêm, buộc ông Bắc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu, tránh tạo ra bức xúc trong dư luận.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Ngang nhiên khai thác, lấn chiếm đất rừng phòng hộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới