Thứ bảy, 20/04/2024 16:16 (GMT+7)

Diễn biến bất ngờ vụ chôn trộm chất thải ở Hải Dương

Lam Vy -  Thứ năm, 27/02/2020 07:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong quá trình đi tìm hiểu về nguồn gốc số chất thải có tại hiện trường, PV đã phát hiện một tình tiết khác bất ngờ. Đó chính là chiếc xe tải mang biển kiểm soát tại tỉnh Hải Dương.

Sáng 26/2, đại diện Công an phường Ái Quốc, TP Hải Dương cho biết, đơn vị chưa nhận được đơn thư tố cáo việc đổ chất thải ở bãi đất tại cầu Lai Vu nhưng sự việc đang được công an TP Hải Dương lập hồ sơ xác minh.

Cũng theo nguồn tin cho biết, thời gian qua có nhóm đối tượng vào đổ chất thải rồi chôn lấp ở khu vực cầu Lai Vu. Công an phường đang phối hợp với Công an TP Hải Dương tổ chức làm rõ.

Thông tin riêng của PV, Công an tỉnh Hải Dương cho biết hiện tượng chôn chất thải dưới chân cầu Lai Vu đang được xử lý.

Cũng theo nguồn tin ngày 6/2, Đội cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Dương bắt quả tang xe ô tô BKS 34C-019.75 do Vũ Văn Hưng, trú tại TP Hải Dương điều khiển đang đổ trộm 1.750kg chất thải rắn như nhựa phế liệu, vải vụn... Công an TP Hải Dương đã lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng với hành vi đổ chất thải rắn trái phép của đối tượng Hưng.

Nhắc tới sự cố môi trường trong năm 2019 vừa qua, phải kể tới vụ việc hàng tấn dầu bị đổ trộm vào đầu nguồn của Nhà máy nước sông Đà đã khiến cả Thành phố Hà Nội lao đao trong cảnh thiếu nước sinh hoạt và bộc lộ những yếu kém trong quản lý an ninh nguồn nước, hay vụ việc chôn lấp hàng chục tấn hóa chất chưa rõ nguồn gốc được đổ trộm và chôn lấp vô cùng tinh vi tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Đó là các vụ việc khi nhắc tới sẽ khiến dư luận vô cùng bức xúc và không khỏi lo lắng.

Trở lại sự việc tại Hải Dương mới đây, theo thông tin ghi nhận ban đầu thì vụ chôn lấp chất thải trái phép với khối lượng lớn gần khu vực chân đê Lai Vu, thuộc địa bàn phường Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Và đặc biệt khu vực chôn lấp lại ngay gần nhà máy nước sạch.

Khu vực chôn lấp gần nhà máy nước sạch, gần sông và đây cũng là khu vực có  nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, sạt lở, vỡ đê.
Hình ảnh về một chiếc xe tải đang đỗ tại hiện trường vụ việc. Chiếc xe mang biển kiểm soát ở tỉnh Hải Dương. Ai là chủ nhân của chiếc xe này?

Để hiểu rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn về vấn đề ô nhiễm môi trường khi số lượng chất thải nghi nguy hại bị chôn lấp tại khu này, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có cuộc trao đổi nhanh với GS.TSKH Phạm Hoàng Hải-  Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững.

Trao đổi với PV ông Hải chia sẻ: “Hành vi chôn lấp, đổ trộm rác thải đó là hành vi vi phạm pháp luật, sự việc này các cơ quan công an cần phải điều tra, làm rõ các đối tượng đổ trộm để xử lý.

Việc đổ trộm, chôn lấp chất thải trái phép sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của người dân sống gần đó và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Đó là những việc nghiêm cấm, cần lên án và nghiêm túc xử lý các đối tượng này”.

GS.TSKH Phạm Hoàng Hải-  Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững.

Tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam được biết, vị trí đang bị chôn lấp chất thải này là khu vực được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bến thủy nội địa và bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Long Thành của Công ty TNHH HT Long Thành. Người đại diện theo pháp luật là ông Lương Việt Thành (trụ sở tại xóm Cầu Lai, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương).

Theo người dân phản ánh, dạo gần đây khu vực cầu Lai Vu xuất hiện mùi rác thải bốc lên rất khó chịu là từ khi có Công ty Long Thành về san lấp, hàng ngày chỉ thấy những chiếc xe tải chở rác vào khu vực này.

Người dân cũng đã nhiều lần phản ánh lên UBND phường Ái Quốc, thậm chí trực tiếp gọi điện cho đồng chí Chủ tịch UBND phường Ái Quốc nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Số lượng rác thải nằm trong khu vực dự án bến thủy nội địa và bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Long Thành của Công ty TNHH HT Long Thành.

Khi nói về trách nhiệm quản lý của địa phương trong sự việc trên, ông Hải cho biết:
Các cơ quan chuyên môn phải chịu trách nhiệm, ở đây là UBND phường và trực tiếp là phòng Tài nguyên Môi trường. Khi người dân và báo chí vào cuộc phản ánh thì trách nhiệm không phải là nhiệm vụ của phòng Tài nguyên môi trường nữa mà đó là cả các cấp chính quyền địa phương cũng phải vào cuộc xử lý”.

GS. TS Trần Hiếu Nhuệ- Viện trưởng Viện Kỹ thuật nước và Công nghệ Môi trường.

Cũng liên quan đến sự việc chấn động trên,GS. TS Trần Hiếu Nhuệ - Viện trưởng Viện Kỹ thuật nước và Công nghệ môi trường đã có những chia sẻ cùng với PV: “Phải điều tra rõ đối tượng đổ khối lượng lớn chất thải nguy hại, phải xác minh lượng chất thải đó thuộc loại chất thải nào để đối chiếu với quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. Nếu đúng là chất thải nguy hại và khoảng cách vị trí chôn lấp không đảm bảo, gần khu dân cư và Nhà máy nước thì cần có biện pháp xử lý phù hợp. Đo mức độ thấm, lượng chất thấm xuống lòng đất và có ảnh hưởng tới nguồn nước, từ đó mới có cách xử lý cụ thể. Cần phải kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để đủ sức răn đe”.

Vậy đối với các hành vi cố tình đổ trộm rác thải, chôn lấp số lượng lớn chất thải nguy hại trên địa bàn gần khu dân cư, gần công trình công cộng sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào trước pháp luật?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Bạn đang đọc bài viết Diễn biến bất ngờ vụ chôn trộm chất thải ở Hải Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ