Thứ năm, 28/03/2024 23:35 (GMT+7)

Hà Nội: Vì sao các cấp chính quyền lại “bó tay” trước nạn “cát tặc”?

Lâm Phong - Trần Duy -  Thứ hai, 03/12/2018 06:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù không được cấp phép nhưng tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ) vẫn ngang nhiên diễn ra trước sự “bất lực”của các cấp chính quyền?.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh trước đó, từ tháng 6/2018 đến nay, tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Cẩm Đình diễn ra vô cùng phức tạp. Người dân kêu cứu, các cấp chính quyền xã, huyện đều “bó tay”. Liệu Công an TP. Hà Nội đã thật sự quyết liệt trong việc xử lý? Thực tế thì, rất nhiều tàu cuốc, tàu hút cát vẫn vô tư khai thác trái phép trước mắt chính quyền.

Tàu khai thác cát trái phép gắn biển số NĐ 3142

Được biết, Công ty khai thác trước đây có tên là TMS, giờ đổi tên thành Công ty An Thịnh Vĩnh Lạc, Công ty này được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác trên địa bàn Vĩnh Phúc nhưng lại ngang nhiên khai thác trái phép trên địa bàn huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội).

Hàng loạt tàu cuốc, hút cát trái phép mà không hề bị xử lý

Theo nguồn tin mà PV nắm được, nhờ có “mối quan hệ lớn” nên Công ty này mới ngang nhiên khai thác cát trái phép, thao túng toàn bộ khu vực này.

Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép, Công an TP. Hà Nội đã có công văn phúc đáp.

Trong văn bản nêu rõ, Công an TP. Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ngày 30/11, rất nhiều tàu cuốc, tàu hút vẫn ngang nhiên khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Phúc Thọ mà không bị bất cứ cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý?.

Người dân xã Cẩm Đình liên lục kéo đến UBND xã, huyện để phản ánh. Chính quyền cũng đã báo cáo lên cấp cao hơn nhưng không hiểu vì sao những tàu khai thác cát trái phép ngày càng đông, ăn cắp tài nguyên trắng trợn giữa ban ngày.

Báo cáo mới nhất của UBND xã Cẩm Đình về tình trạng khai thác cát trái phép

Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội tại UBND huyện Phúc Thọ ngày 22/11, bà Nguyễn Thị Hiển, Chủ tịch UBMTTQ xã Cẩm Đình đã có những ý kiến về tình trạng khai thác cát trái phép.

Trong bài phát biểu của bà Hiển nêu rõ, bắt đầu từ ngày 22/6/2018 cho đến nay, tàu cuốc và nhiều tàu hút cát đã tràn xuống địa bàn xã Cẩm Đình để hoạt động khai thác cát từ 3,4 giờ sáng đển 20,21 giờ tối, gây nhiều lo lắng và bức xúc cho nhân dân địa phương. Đây là việc làm vi phạm pháp luật trắng trợn, thách thức các cơ quan chức năng, mất lòng tin nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội.

Nếu tình trạng khai thác cát vẫn tiếp tục hoạt động mà không được chấm dứt thì toàn bộ diện tích bãi nổi xã Cẩm Đình sẽ bị mất. 2000m kè mà nhà nước đầu tư xây dựng, toàn bộ tuyến đập bối của xã được nhà nước đầu tư mấy chục tỷ đồng và toàn bộ các hộ dân ở 3 thôn trong xã nằm sát sông Hồng sẽ bị sạt lở xuống sông bất cứ lúc nào.

Vậy, “thế lực” nào đứng sau “bảo kê” cho Công ty An Thịnh Vĩnh Lạc khai thác cát trái phép, thách thức chính quyền, “qua mặt” Công an?.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Vì sao các cấp chính quyền lại “bó tay” trước nạn “cát tặc”?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.