Thứ năm, 25/04/2024 17:59 (GMT+7)

Huế: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát sỏi trái phép

Nguyễn Hiền -  Thứ năm, 07/06/2018 17:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên khu vực hạ lưu sông Hương đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ và phạt hành chính.

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa phát hiện nhiều vụ khai thác cát sỏi trái phép trên khu vực hạ lưu sông Hương.

Trước đó, ngày 5/6, tại khu vực hạ lưu sông Hương, thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Phòng Cảnh sát đường thủy phát hiện ba thuyền khai thác cát, sỏi trái phép. 

Nhiều thuyền cở lớn khai thác các trái phép lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

 Tiến hành kiểm tra, ba thuyền do anh Võ Văn Dũng, 32 tuổi, anh Phan Văn Hùng, 41 tuổi và anh Trần Phi, 43 tuổi cùng trú tại thị xã Hương Trà đang khai thác trái phép tổng cộng 13 m3 cát từ lòng sông. Cơ quan Công an đã tạm giữ phương tiện, đồng thời ra quyết định xử lý hành chính 6.000.000đ.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện 15 trường hợp khai thác cát sỏi trái phép, ra quyết định xử lý hành chính 30 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TT.Huế tiếp tục ra quân tích cực tuần tra các khu vực hạ lưu sông Hương để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát sỏi trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.