Thứ bảy, 20/04/2024 07:55 (GMT+7)

Khai quật hơn 100 tấn chất thải Công ty Khải Hồng chôn trái phép

MTĐT -  Thứ hai, 17/05/2021 16:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, sau khoảng 10 ngày tập trung lực lượng khai quật tại khu vực thực hiện dự án của Công ty Khải Hồng-PV, đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 100 tấn chất thải.

Chất thải chôn lấp trái phép tại khu vực thực hiện dự án của Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam được lực lượng chức năng khai quật.

Được biết, trước đó ngày 8/5 thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì phối hợp với một số phòng liên quan, Công an huyện Lục Nam và một số sở, ngành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với Công ty Khải Hồng trụ sở tại Cụm công nghiệp Lan Sơn, thuộc xã Lan Mẫu và Yên Sơn (Lục Nam).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này chôn lấp nhiều mảnh vụn có kích thước khác nhau nghi là chất thải công nghiệp.

Công ty Khải Hồng có quy mô đầu tư khoảng 69,4 ha. Tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, ngành nghề sản xuất chính là sản phẩm từ plastic.

Được biết, lượng chất thải chôn lấp tại đây khá lớn, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan đang tiếp tục khai quật, phối hợp đấu tranh làm rõ sự việc. Dự kiến, việc khai quật sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5/2021.

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Theo Minh Linh/ Báo Bắc Giang

Bạn đang đọc bài viết Khai quật hơn 100 tấn chất thải Công ty Khải Hồng chôn trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...