Thứ năm, 25/04/2024 21:51 (GMT+7)

Kon Tum: Phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn

Trần Quỳnh -  Thứ hai, 12/03/2018 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 210, rừng tự nhiên xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum giáp ranh với huyện Ngọc Hồi.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường hàng chục khúc gỗ được xẻ từng hộp vuông vắn có kích thước chiều dài khoảng từ 2 đến 5m, chiều rộng từ 20 đến 40 cm, chiều cao khoảng 20 đến 30 cm. Ngoài ra, đi sâu vào trong rừng lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều cây có đường kính lớn cũng mới bị lâm tặc đốn hạ.

Sau khi nắm được thông tin sự việc trên, sáng nay Hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng trực tiếp vào rừng đo đếm, xác minh số lượng gỗ bị lâm tặc cưa hạ, để điều tra xử lý theo quy định.

Rừng tại tiểu khu 210 thuộc xã Đắk Sao bị phá tan hoang:

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.