Thứ sáu, 26/04/2024 03:33 (GMT+7)

Quảng Nam: Nhiều ghe hút cát lậu tung hoành ở sông Yên

QUANG HUY -  Thứ sáu, 20/10/2017 08:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ trong một ngày Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam liên tiếp bắt các ghe hút cát lậu trên khu vực sông Yên thuộc TX Điện Bàn, Quảng Nam.

Ngày 20/10, trao đổi với PV báo Môi Trường & Đô Thị Việt Nam điện tử, Đại úy Lưu Phước Nguyên (Phó đội trưởng phòng Cảnh Sát Môi Trường (PC49) công an tỉnh Quảng Nam) cho biết: Vào lúc 14h30, ngày 19/10/2017, tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường tiếp tục tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Yên đoạn chảy qua thôn 1, Thái Sơn, Xã Điện Tiến, TX Điện Bàn tỉnh Quảng Nam tổ công tác phát hiện một ghe máy vỏ sắt mang số hiệu ĐNA-0083 do ông Phạm Viết Nhật, sinh năm 1977 trú tại TX Điện Bàn làm chủ, qua quá trình kiểm tra tổ công tác phòng Cảnh Sát Môi Trường phát hiện trên ghe có khối lượng cát đá hút trái phép khoảng 22m3.

Được biết trước đó, PC49 cũng bắt ghe hút cát lậu vào hồi 21h30 ngày 18/8/2017, PC49 đã mật phục bắt quả tang 01 ghe ghe máy hút cát trái phép trên tuyến sông Yên đoạn chảy qua địa phận xã Điện Tiến, TX Điện Bàn do ông Trần Thành, sinh năm 1977, trú tại thôn Phú Xuân 1, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng làm chủ.

Hiện phòng Cảnh sát môi trường đang tiếp tục củng cố hồ sơ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Nhiều ghe hút cát lậu tung hoành ở sông Yên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.