Thứ sáu, 19/04/2024 17:49 (GMT+7)

Rừng thông Tà Nung bị đầu độc

Tuấn Nguyễn -  Thứ năm, 19/10/2017 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin từ UBND TP Đà Lạt cho biết đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung điều tra, làm rõ vụ các đối tượng dùng độc chất đầu độc, hủy hoại rừng thông ba lá tại xã Tà Nung…

Thông tin từ ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đơn vị đang đề nghị Công an thành phố Đà Lạt phối hợp điều tra xác định đối tượng dùng thuốc diệt cỏ đầu độc 151 cây thông 3 lá tại địa bàn xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Rừng thông bị đầu độc thuộc lô a2, khoảnh 11, tiểu khu 160B, lâm phần thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 151 cây thông 30 năm tuổi, đường kính gốc trung bình 15-60cm, chiều cao từ 12-16m đã bị đầu độc bằng hình thức khoan nhiều lỗ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào bên trong.

Tổng diện tích rừng thông bị đầu độc vào khoảng 8.500m2 và nằm sát tỉnh lộ 725 nối thành phố Đà Lạt với thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà).

Thông bị khoan gốc, đổ chất độc vào thân cây. (Ảnh: Dũng - Trang)


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường có một bình thuốc diệt cỏ hiệu Damin 500SL với dung tích 450ml đã sử dụng hết thuốc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một điện thoại hiệu Nokia màu đen, sử dụng sim sóng Viettel rơi tại hiện trường. Theo lãnh đạo xã Tà Nung, qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được chủ nhân của chiếc điện thoại trên cùng với hai đối tượng khác đã có mặt ở hiện trường vụ rừng thông bị hủy hoại, cả 3 đối tượng đều đang tạm trú tại địa phương.

Tuy nhiên, khi mời lên làm việc, các đối tượng khai nhận đục đá thuê cho ông Hồ Thanh Tâm (SN 1964, ngụ tại xã Tà Nung), và chiếc điện thoại trên là của ông Lường Văn Dũng (SN 1988, hộ khẩu thường trú huyện Than Uyên, Lai Châu, hiện đang tạm trú tại xã Tà Nung) đánh rơi, còn việc số thông bị “đầu độc” bằng hóa chất các đối tượng không thừa nhận.

Bạn đang đọc bài viết Rừng thông Tà Nung bị đầu độc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...