Thứ bảy, 20/04/2024 08:43 (GMT+7)

TP.HCM – tái chế nhớt lậu với số lượng lớn

X.H -  Thứ sáu, 24/11/2017 12:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan chức năng phát hiện có 130.000 lít chất thải chưa tái chế, 13.000 lít nhớt thải đang trong 2 lò nấu, 32.800 lít dầu thành phẩm, 7.400 lít cặn dầu sau quá trình tái chế.


Khoảng 13 giờ ngày 23-11, Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an phối hợp với Công an xã Lê Minh Xuân bắt quả tang cơ sở tái chế dầu nhớt lậu nằm trong khu vực rừng tràm rộng khoảng 2.000 m2 ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có 130.000 lít chất thải chưa tái chế, 13.000 lít nhớt thải đang trong 2 lò nấu, 32.800 lít dầu thành phẩm, 7.400 lít cặn dầu sau quá trình tái chế.

Cơ sở này không chứng minh được bất cứ hồ sơ nào về lĩnh vực môi trường, không có hệ thống xử lý chất thải, nước thải. Nước thải sau xử lý được xả trực tiếp xuống mương nước cạnh cơ sở.

Chủ cơ sở, ông Nguyễn Đức Hưng, thừa nhận, mỗi tháng ông nấu hơn 100.000 lít dầu, và cũng đồng nghĩa cơ sơ của ông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để có biện pháp xử lý.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM – tái chế nhớt lậu với số lượng lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...