Thứ tư, 24/04/2024 04:00 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/6/2019

MTĐT -  Thứ tư, 12/06/2019 13:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 12/6/2019.

Mở lại phiên phúc thẩm xét xử Hoàng Công Lương

Tin tức trên Zing cho biết, sáng nay (12/6), TAND tỉnh Hòa Bình mở lại phiên phúc thẩm xét xử Hoàng Công Lương và 4 bị cáo liên quan vụ chạy thận nhân tạo làm chết 8 người xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh này sau một tháng tạm hoãn.

Tại phiên xử mở hôm 13/5, luật sư bào chữa cho Hoàng Công Lương vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa và 2 nữ điều dưỡng thuộc Khoa Hồi sức - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng không đến dự nên HĐXX đã quyết định hoãn xét xử.

Trước đó, TAND TP Hòa Bình tuyên phạt Hoàng Công Lương 42 tháng tù về tội Vô ý làm chết người.

Các bị cáo Trương Quý Dương (57 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh) lĩnh 30 tháng tù, Hoàng Đình Khiếu (57 tuổi, cựu Phó giám đốc bệnh viện tỉnh) nhận 36 tháng tù, Trần Văn Thắng (54 tuổi, cựu Trưởng phòng Vật tư bệnh viện tỉnh) và Đỗ Anh Tuấn (43 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Thiên Sơn) lần lượt lĩnh 36 và 30 tháng tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Văn Sơn (cựu cán bộ phòng vật tư) lĩnh 42 tháng tù và Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh) nhận mức án 54 tháng tù.

Sau đó, Hoàng Công Lương, Trương Quý Dương, Trần Văn Thắng và Hoàng Đình Khiếu có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Riêng Đỗ Anh Tuấn kháng cáo toàn bộ bản án.

Chặt 140 cây của hàng xóm để trả thù riêng

Ngày 24/5, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhận được tin báo của Công an xã Xuân Sơn về việc tối hôm trước, lợi dụng đêm khuya, vắng người, kẻ xấu đã đột nhập vào trang trại của gia đình ông Phạm Văn Giao, thôn Hoàng Kim, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, chặt phá 139 cây xoan và  2 cây xà cừ từ 2 đến 3 năm tuổi, gây thiệt hại ước tính khoảng 15 triệu đồng..

Sau ba ngày vào cuộc, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ Lương Đình Hùng (SN 1982), là hàng xóm của bị hại đã chạt phá cây nêu trên.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận do có mâu thuẫn với ông Giao nên tối 23/5, Hùng đã vác dao đến khu vực trang trại nhà ông Giao chặt phá 139 cây xoan và 2 cây xà cừ.

Được biết, ngày 30/5, CA Thọ Xuân đã tạm giữ hình sự đối với  Lương Đình Hùng để điều tra, làm rõ hành vi "cố ý hủy hoại tài sản".

Nguyên Chủ tịch Vinashin bị đề nghị 18 - 20 năm tù

Tin tức trên báo Thanh Niên cho hay, sau gần 2 ngày xét xử, chiều 11/6, Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (62 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin) 18 - 20 năm, Trương Văn Tuyến (69 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Vinashin) 7 - 8 năm, Phạm Thanh Sơn (47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Vinashin) 8 - 9 năm, Trần Đức Chính (43 tuổi, nguyên kế toán trưởng Vinashin) 18 - 20 năm tù cùng tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” vì đã nhận lãi ngoài của OceanBank. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của “đại án” OceanBank.

Đại diện VKS cho rằng, các bị cáo là những người được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng nguồn tiền chuyển về Vinashin, đáng lẽ phải lèo lái đưa Vinashin phát triển, nhưng lại tư lợi cá nhân mà vi phạm pháp luật.

Theo đó, cả 4 cựu lãnh đạo này đã đồng thuận việc gửi tiền của Vinashin vào OceanBank nhằm hưởng lãi suất chênh lệch.

Từ ngày 8/11/2010 đến ngày 31/10/2014, Vinashin đã phát sinh hơn 2.500 hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank với tổng số gần 109.000 tỉ đồng và hơn 181 triệu USD. Lãi phát sinh tương ứng theo tiền gửi là hơn 1.000 tỉ đồng, cùng gần 30.000 USD.

Từ tháng 2/2011 đến tháng 10/2014, bị cáo Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỉ đồng do OceanBank chi lãi ngoài cho Vinashin, nhưng hoàn toàn để ngoài sổ sách rồi cùng các bị cáo chia nhau, chiếm hưởng cá nhân...

Xử lý trên 230 tài xế dương tính với ma túy

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ đầu năm 2019 đến nay đã phát hiện và xử lý 239 tài xế dương tính với ma túy, trên 73.100 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Đây là kết quả sau khi các đội cảnh sát giao thông thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến đường địa bàn toàn quốc. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các tài xế điều khiển ô tô khách, xe container, xe tải, xe ô tô con các loại.

Ngoài ra, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.886.097 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 1.199 tỷ 150 triệu đồng; tạm gữi 21.243 ô tô, 258.007 xe mô tô và 2.954 phương tiện khác; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 174.241 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2018 xử lý giảm 45.920 trường hợp, phạt tiền giảm 48 tỷ 584 triệu đồng.

Lãnh đạo Cục cảnh sát giao thông cũng cho biết, từ ngày 1/6/2019, Cục Cảnh sát giao thông và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện việc chia sẻ thông tin trong quản lý lái xe, bước đầu thông tin về phương tiện vi phạm được phát hiện thông qua hình ảnh toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu và gắn kết lực lượng cảnh sát giao thông với người dân.

Thời gian qua, đặc biệt là vào những dịp lễ Tết cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan để tăng cường kiểm tra. Điển hình là vào dịp 30/4 -1/5 vừa qua, công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ trong cả nước.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ chủ động phát hiện, phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông. Thông qua việc tuần tra, lực lượng chức năng có thể đánh giá thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy và chất kích thích khác khi tham gia giao thông hiện nay; phát hiện những tồn tại, bất cập trong quản lý lái xe để kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục.

Bộ Công an nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát giao thông là nòng cốt trong thực hiện kế hoạch này, phối hợp với các lực lượng khác thành lập các tổ tuần tra kiểm soát theo chuyên đề. Khi kiểm tra phát hiện người điều khiển xe dương tính với chất ma túy, tiếp tục kiểm soát để phát hiện tang vật, dụng cụ sử dụng ma túy, kiểm tra đối chiếu kỹ giấy tờ tùy thân, nắm bắt về loại ma túy, thời gian sử dụng, quá trình khám sức khỏe, học và sát hạch cấp giấy phép lái xe...

Phá đường dây sản xuất dầu nhớt giả quy mô lớn ở TPHCM

Tin tức báo Chính phủ cho biết, Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Thái Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Tuấn Phát, địa chỉ tại quận Bình Tân), Nguyễn Mậu Hiếu (ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Ngọc Tới (ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi sản xuất dầu nhớt giả.

Trước đó, ngày 6/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM bắt quả tang Nguyễn Mậu Hiếu đang chở 30 thùng nhớt giả (loại 24 bình/thùng) chuẩn bị giao cho nhà xe chuyển về Sóc Trăng.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai cùng một số đối tượng tham gia đường dây làm dầu nhớt giả một số nhãn hiệu nổi tiếng do Ngọc tổ chức từ đầu năm 2019 với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Ngọc chỉ đạo Hiếu thu mua các vỏ bình dầu nhớt loại 1 lít và 800 ml tại một số điểm sửa chữa xe máy.

Sau khi gom vỏ bình, Hiếu cho người vệ sinh rồi rót dầu nhớt giả vào các vỏ bình, đóng dập nắp mới, đóng thùng rồi dán băng keo để giao bán cho khách hàng. Toàn bộ dầu nhớt nguyên liệu, nắp, băng keo, thùng giấy... đều do Ngọc cung cấp.

Từ lời khai của Hiếu, cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp gần 10 địa điểm là kho hàng, điểm tiêu thụ của đường dây sản xuất, mua bán dầu nhớt giả này tại các quận, huyện: Quận 10, Tân Bình, Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn... phát hiện, thu giữ thêm 148 thùng dầu nhớt loại 18 lít/thùng và 30 lít/thùng, 816 chai dầu nhớt loại 1 lít và 800 ml, cùng lượng lớn vỏ bình, can nhựa, tem nhãn, máy móc dùng để sản xuất dầu nhớt giả.

Bị bắt quả tang cùng 50 thùng dầu nhớt giả loại 18 lít tại kho ở quận Bình Tân, đối tượng Nguyễn Ngọc Tới khai được Ngọc thuê sản xuất dầu nhớt giả với tiền công khoảng 6 triệu đồng/tháng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới