Thứ năm, 28/03/2024 20:15 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/8/2019

MTĐT -  Thứ năm, 01/08/2019 11:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 1/8/2019.

Đà Nẵng: Xử lý 1.310 vụ vi phạm kinh doanh

Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.310 vụ vi phạm về sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại… thu nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên khâu lưu thông vẫn còn diễn ra, chủ yếu là rượu ngoại nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ, thuốc lá ngoại với số lượng nhỏ lẻ. Hàng hóa trong quá trình sản xuất, kinh doanh chủ yếu là vi phạm về giá, nhãn hàng hóa, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng nhập lậu như các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo…; rượu sản xuất trong nước không dán tem; các mặt hàng giày dép, túi xách, mắt kính, đồng hồ đeo tay, hạt dưa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng….

Cục QLTT Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra 1.792 vụ trên toàn thành phố, phát hiện và xử lý hành chính 1.310 vụ. Thu xử phạt 2,9 tỷ đồng, bán hàng tịch thu với số tiền 77,6 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý 1.310 vụ vi phạm về sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu

Trong đó, có 5 vụ vi phạm hàng cấm; 7 vụ vận chuyển, kinh doanh, buôn bán hàng nhập lậu; 37 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền và sở hữu trí tuệ; 21 vụ vi phạm về hàng khôn g rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các Đội QLTT trực thuộc đã tổ chức kiểm tra đột xuất 489 đơn vị, xử phạt với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng với các hành vi vi phạm là vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu (rượu ngoại, ghế massage, mỹ phẩm, thực phẩm), hàng cấm (thuốc lá điếu), hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ (áo quần, mỹ phẩm, ghế và phụ kiện massage,...) hàng hóa xâm phạm quyền (rượu Men VODKA Hồng Đào và hình, “Men’ VODKA và hình), hàng hóa giả các nhãn hiệu nổi tiếng chủ yếu là các mặt hàng áo quần, giày dép, túi xách, đồng hồ đeo tay,…

Tạm giữ hơn 300 tấn than không rõ nguồn gốc

Hơn 300 tấn than trên tàu hàng mang số hiệu HP 43-34 đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ tại vùng biển Hải Phòng.

Trên tàu gồm 3 thuyền viên do Trần Văn Tiến, 35 tuổi, ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tàu chở than HP 43-34 tại thời điểm kiểm tra.

Hiện lực lượng biên phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Dẫn độ hơn 380 người trong vụ đánh bạc ở Hải Phòng bàn giao cho Trung Quốc

Vào lúc 3 giờ sáng 1/8, sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý đối với trên 380 người tham gia vụ đánh bạc công nghệ cao tại Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng), Bộ Công an phối hợp cùng Công an thành phố Hải Phòng đưa các đối tượng lên ô tô để trao trả cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị (tỉnh Lạng Sơn).
Ghi nhận của phóng viên, công tác chuẩn bị đã được lực lượng Công an sẵn sàng từ tối 31/7. Công tác an ninh được triển khai nghiêm ngặt.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, chiếc xe cuối cùng chở công dân Trung Quốc rời khỏi Hải Phòng theo đường cao tốc 5B, sau đó lên Quốc lộ 1A. Dự kiến đến đầu giờ sáng 1/8, đoàn dẫn độ sẽ làm thủ tục tại Lạng Sơn và trao trả công dân cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Toàn bộ Khu đô thị Our City được lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ công tác điều tra.

Như TTXVN đã đưa tin, chiều 27/7, các lực lượng của Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng đã bất ngờ đột kích vào Khu đô thị Our City (địa chỉ Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đây là đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn với khoảng 400 người Trung Quốc tham gia, điều hành. Số tiền giao dịch trên hệ thống tính toán sơ bộ lên tới trên 3 tỉ nhân dân tệ, tương đương khoảng 10.000 tỉ đồng. Cơ quan Công an thu giữ gần 2.000 điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan.

Các đối tượng tham gia đều trong độ tuổi từ 18 - 24 tuổi, được đưa sang qua con đường du lịch và mỗi tháng được trả với mức lương khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương gần 10 triệu đồng. Các đối tượng hoạt động liên tục và chia thành nhiều ca trong ngày. Hết mỗi ca lại thay người mới nhưng gần như tuyệt đối không ai được phép đi ra ngoài mà chỉ sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Triệt phá đường dây mua bán ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội

Ngày 31/7, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nhâm Thế Hòa (sinh năm 1968, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Lò Văn Cương (sinh năm 1985, trú tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác điều tra, trinh sát, Công an quận Long Biên phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ, do hai đầu mối là Nhâm Thế Hòa và Nguyễn Thị Thanh Hà cầm đầu. Công an quận Long Biên đã xác lập chuyên án, tổ chức trinh sát, bóc gỡ đường dây này. Qua công tác bám sát hoạt động của các đối tượng, đến đầu tháng 6/2019, lực lượng Công an phát hiện Hòa liên hệ với Cương, hẹn mua số lượng lớn ma túy tổng hợp của một người Lào, rồi vận chuyển từ Điện Biên về Hà Nội.

Tang vật vụ án. Ảnh TTXVN phát

Khoảng 7 giờ ngày 7/6, tại khu vực đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội), Công an quận Long Biên trong quá trình mật phục đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng trên cùng 5kg ma túy tổng hợp được cất giấu trên xe taxi.
Trước đó, ngày 30/7, Công an quận Long Biên cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Hắc Hải (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua rà soát địa bàn, Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên phát hiện một đối tượng nam giới thường xuyên xuất hiện tại gầm cầu vượt Thanh Trì, có biểu hiện mua bán trái phép ma túy. Khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 14/6, Công an quận Long Biên đã phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Hắc Hải đeo một túi xách có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra chiếc túi xách trên người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện 2 bánh heroin.
Bước đầu Hải khai nhận tối 13/6, đã gặp một người đàn ông lạ mặt ở Dốc Đá, thuộc bản Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và nhận 2 bánh heroin vận chuyển thuê xuống Hà Nội giao cho khách với giá 15 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hành khách Vũ Anh Cường bị phạt 10 triệu đồng vì sàm sỡ trên máy bay

Hành khách Vũ Anh Cường được xác định có hành vi 'đụng chạm' cả nữ tiếp viên trưởng

Hành khách Vũ Anh Cường bị phạt 10 triệu đồng vì sàm sỡ cô gái trên máy bay, mức cao nhất trong khung quy định.

Ngày 31.7, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết chiều cùng ngày, ông Vũ Anh Cường - khách thương gia bị tố sàm sỡ nữ tiếp viên trưởng và nữ hành khách trên cùng chuyến bay, đã đến làm việc tại cảng vụ.

Ông Cường thừa nhận say xỉn khi đi trên chuyến bay VN253, nhận trách nhiệm về hành vi của mình; cho biết đã tới nhà xin lỗi hai vợ chồng nữ hành khách và gửi lời xin lỗi đến Vietnam Airlines, tiếp viên trưởng, hành khách chuyến bay VN253.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.