Thứ bảy, 20/04/2024 09:32 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/7/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 21/07/2019 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 21/7/2019.

Bắt giữ hai đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi sang Trung Quốc

Ngày 20/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hồi 20 giờ 30 phút, ngày 18/7, tại khu vực biên giới thuộc thôn Thán Phún Xã, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng đang có hành vi buôn bán trẻ sơ sinh (14 ngày tuổi) từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Vào thời điểm trên, tại khu vực đường mòn ra cột mốc 1350-1, thuộc thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện 1 phụ nữ bế 1 trẻ em bước từ trên xe taxi xuống và tiếp tục lên xe máy của 1 người đàn ông đi vào đường mòn ra phía bờ sông biên giới. Thấy biểu hiện nghi vấn tổ tuần tra kiểm soát đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người phụ nữ khai là Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1992, trú tại xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; người điều khiển xe máy là Phùn Văn Nam, sinh năm 1999, trú tại Thôn Thán Phún Xã, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; người đàn ông điều khiển taxi khai tên là Lường Văn Tâm, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, tạm trú tại xã Hải Đông, thành phố Móng Cái. Duyên không xuất trình được giấy tờ gì để chứng minh đứa trẻ sơ sinh (14 ngày tuổi) là con mình.

Đối tượng Nguyễn Thị Duyên và Phùn Văn Nam vừa bị bắt giữ. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Duyên khai nhận cháu bé Duyên đang bế là do Duyên nhận từ người phụ nữ tên Phương (khoảng 30 tuổi, không rõ họ tên, địa chỉ) tại Bến xe khách Móng Cái, sau đó Duyên đón taxi lên khu vực trường học xã Hải Sơn, đến địa điểm trên sẽ có 1 nam thanh niên chờ đưa Duyên và đứa trẻ qua biên giới sang Trung Quốc giao cho đối tượng Lan (khoảng 40 tuổi, là phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc đang sinh sống bên Trung Quốc). Khi đưa được cháu bé sang Trung Quốc, Lan sẽ trả tiền công cho Duyên 5 triệu đồng bằng cách gửi vào tài khoản của Duyên. Mọi việc giao nhận do Lan điều hành chứ không cho Duyên biết trước.

Phùn Văn Nam khai nhận: khoảng 19 giờ ngày 18/7/2019 có 1 người nhắn tin qua Zalo cho Nam hỏi có đưa 1 người phụ nữ sang Trung Quốc không, Nam đồng ý. Sau khi đón người phụ nữ và đứa bé ở khu vực trường học Hải Sơn đưa qua bờ sông biên giới được khoảng 200m thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Hiện, cháu bé sơ sinh đã được Đồn Biên phòng Pò Hèn giao cho Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái để theo dõi và chăm sóc sức khỏe tạm thời, đồng thời đơn vị đang tiếp tục hoàn tất thủ tục, hồ sơ, tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kẻ gian đột nhập căn hộ ở Hà Nội, trộm hơn 8 tỷ đồng

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang truy tìm kẻ gian phá cửa, đục két sắt, trộm cắp tài sản có giá trị hơn 8 tỷ đồng tại một căn hộ trong khu đô thị Ciputra.

Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 19/7. Khi mở cửa căn hộ cho người vào nhà dọn dẹp, anh Lee Kyung Hoon (SN 1991, quốc tịch Hàn Quốc) phát hiện căn hộ có dấu hiệu bị cắt phá. Két sắt trong phòng bị phá. Toàn bộ tài sản bên trong bị mất.

Tòa nhà P2 nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Dân trí)

Tài sản bên trong két gồm khoảng 1 tỷ Việt Nam đồng, 15.000 Nhân dân tệ, 4 đồng hồ trị giá khoảng 7 tỷ và 10 chỉ vàng loại 1 chỉ 1 tấm. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 8,1 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh và Công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt, ghi nhận hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Cho tới cuối giờ chiều 19/7, cảnh sát đã rời khỏi căn hộ trên.

Được biết, tại hành lang dẫn tới căn hộ P708 không hề có camera giám sát. Sau khi sự việc xảy ra, phía Ciputra vẫn chưa đưa ra lời giải thích về tình trạng mất an toàn, an ninh tại tòa nhà P2. Điều này khiến cho những cư dân sinh sống tại đây tỏ ra rất lo lắng.

Thu giữ gần 900 kg pháo vận chuyển trái phép qua biên giới

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều 20/7, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa thu giữ 30 thùng carton, bên trong có chứa pháo do Trung Quốc sản xuất với tổng khối lượng 874 kg pháo.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng, tại đường vào Mốc 762 (khu vực Lũng Muồi, xóm Rằng Rang, xã Lăng Yên, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng phát hiện 7 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang buộc các thùng carton (nghi chứa pháo nổ) lên xe các mô tô nên áp sát lực lượng để kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng đã điều khiển xe mô tô bỏ chạy, vứt lại các thùng carton ở cạnh đường. Lực lượng tuần tra đã truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Hà Văn Dũng (sinh năm 1978, trú tại xóm Đông Niểng, xã Lăng Yên, huyện Trùng khánh, tỉnh Cao Bằng).

Đối tượng Hà Văn Dũng bị bắt giữ cùng 874 kg pháo tang vật. Ảnh: Ảnh: Đỗ Văn Phung.

Bước đầu, đối tượng Hà Văn Dũng khai nhận, đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc, cùng các đối tượng (đã bỏ chạy thoát) vận chuyển trái phép số pháo trên qua khu vực Mốc 762 về Việt Nam giao cho một người đàn ông lạ mặt không rõ tên tuổi, địa chỉ.

Hiện vụ việc đã được Đồn Biên phòng Ngọc Chung (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng) hoàn chỉnh thủ tục và bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng, tang vật cho Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục điều tra, xử lý.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 1.400 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu

Ngày 20/7, Thượng tá Lê Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 1.400 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc khoảng 19 giờ ngày 19/7/2019, tổ công tác của Đồn Biên phòng Mộc Bài phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy theo đường mòn từ hướng Campuchia vào Việt Nam, trên xe chở các bao tải khả nghi. Tổ công tác kiểm tra thì phát hiện trong các bao tải có nhiều bao thuốc lá điếu ngoại. Người chở hàng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thuốc lá ngoại kể trên.

Đối tượng Phan Thanh Quý bị bắt giữ cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, đối tượng khai tên là Phan Thanh Quý, sinh năm 1977, thường trú tại ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Quý nhận chở thuê thuốc lá cho một người quen (chưa rõ lai lịch) trú ở xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh với tiền công là 70.000 đồng/chuyến.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phan Thanh Quý và tạm giữ đối tượng cùng tang vật là 1.100 bao thuốc lá điếu ngoại hiệu Jet, 300 bao thuốc lá điếu ngoại hiệu Hero, một xe gắn máy hiệu Sirius mang biển kiểm soát 70L1-49.365 cùng một số giấy tờ tùy thân và tang vật khác để điều tra làm rõ.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu ngoại qua tuyến biên giới tại Tây Ninh diễn biến rất phức tạp. Địa bàn "nóng" nhất là tuyến biên giới thuộc các huyện Bến Cầu, Trảng Bàng; ranh giới giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An. Các đối tượng buôn lậu thường sử dụng xe gắn máy hai bánh chở "hàng" chạy với tốc độ cao, luôn có người theo sát lực lượng chống buôn lậu để đối phó và cản trở khi bị phát hiện.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam