Thứ năm, 25/04/2024 07:19 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/6/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 23/06/2019 15:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 23/6/2019.

Bộ Công an bắt ổ đánh bạc quy mô lớn ở Vĩnh Long

Tin tức trên báo Pháp luật TP. HCM cho biết, chiều 22/6, Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp cùng Cảnh sát cơ động - Bộ Công an bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền quy mô lớn tại Vĩnh Long.

Thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ ập vào khu đất trống tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã bắt quả tang hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt, hò hét đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Nhìn thấy lực lượng Công an, các đối tượng liền bỏ chạy tán loạn nhưng không thể thoát khỏi vòng vây bắt, tất cả 37 con bạc đã bị tóm gọn.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hàng chục con gà, dụng cụ lắc tài xỉu, số tiền 150 triệu đồng và nhiều tang vật khác dùng để đánh bạc.

Được biết, đây là sòng bạc có quy mô lớn, có "độ" lên đến cả trăm triệu đồng.

Bắt giam kẻ cho vay nặng lãi

Ngày 22/6, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Kiển (35 tuổi, ngụ H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) về hành vi cho vay nặng lãi.

Từ tháng 2/2019 tới nay, Kiển tới địa bàn TT.Liên Nghĩa (Đức Trọng) thuê nhà ở, rủ một số thanh niên khác tham gia đường dây cho vay nặng lãi.

Qua điều tra bước đầu xác định Kiển đã thực hiện 390 giao dịch với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng; người vay tiền của Kiển phải chịu lãi suất gần 200%/ năm. Kiển thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cho vay nặng lãi này.

Giải cứu cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 4,5 triệu đồng

Tin tức trên Zing cho biết, ngày 22/6, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phá đường dây tội phạm lừa đảo, mua bán người từ địa bàn huyện Mộc Châu sang Trung Quốc, giải cứu thành công chị Lường Thị Hoa (26 tuổi, đã đổi tên, trú tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu). Cơ quan công an đã bắt giữ Hoàng Thị Mai Hương (35 tuổi, trú quán tại bản Bến Trai, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu).

Năm 2017, Hương sang thành phố Nam Ninh, Trung Quốc làm thuê cho người nhà. Tại đây, Hương móc nối với người Trung Quốc và lên kế hoạch về nước, lừa dẫn phụ nữ sang Trung Quốc, bán cho những người có nhu cầu lấy vợ hoặc vào các động mại dâm để lấy tiền chia nhau.

Năm 2018, sau khi trở về Việt Nam, Hương gặp Hoa. Thấy hoàn cảnh của Hoa nên Hương đã giới thiệu với công việc nhẹ nhàng, lương cao trên đất khách.

Khi đã làm cho nạn nhân tin tưởng, tháng 10/2018, Hương đón xe khách đưa Hoa từ Mộc Châu sang Trung Quốc và bán số tiền là 4,5 triệu đồng.

Để phòng ngừa trường hợp Hoa có thể trốn về Việt Nam và tố cáo với cơ quan chức năng, Hương đã lừa gạt để nạn nhân viết một giấy xác nhận, với nội dung việc đi sang Trung Quốc tìm việc làm là do Hoa hoàn toàn tự nguyện.

Bắt tạm giam 2 nhân viên Công ty địa ốc Alibaba

Tin tức trên báo Thanh niên cho biết, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra ngày 13/6 tại ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu). Các quyết định trên được Viện KSND TX.Phú Mỹ phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại các thửa đất số: 133, 139, 248, 249 tờ bản đồ số 17, địa chỉ thửa đất tại ấp 3, xã Tóc Tiên; đứng tên sử dụng thửa đất là ông Nguyễn Thế Lực (20 tuổi, trú số 120 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ/Đức, TP.HCM) theo Quyết định cưỡng chế số 98/QĐ-CCXP ngày 10.6 của UBND xã Tóc Tiên.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đoàn cưỡng chế đưa phương tiện, máy móc đến tháo dỡ công trình đường xây dựng trái phép, thì có khoảng 60 - 70 người mặc áo có in dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” (gọi tắt là Alibaba) đang tập trung tại khu vực cưỡng chế. Trong đó, một số nhân viên Alibaba gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng), Lâm Chí Trung (34 tuổi, quê Gia Lai), Huỳnh Chí Lễ (28 tuổi, ngụ TP.HCM), Trang Chí Linh (28 tuổi, quê An Giang), Phan Thanh An (22 tuổi, quê Bình Định), Lê Thị Minh Phương (26 tuổi, quê Bình Dương), Đặng Ty (27 tuổi, quê Gia Lai), Trần Ngọc Bình (28 tuổi, quê Đắk Lắk), Phan Công Tuyền (23 tuổi, quê TP.HCM) cùng nhiều người khác đã dùng loa hò hét, kích động, lăng mạ, xúc phạm nhằm cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn cưỡng chế đã giải thích rõ nhiệm vụ của đoàn tiến hành hoạt động cưỡng chế tháo công trình xây dựng đường trái phép và yêu cầu đám đông chấp hành, nhưng đám đông vẫn cương quyết cản trở, chống đối. Trong đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh hô hào, chỉ đạo nhân viên Alibaba đập phá chiếc xe cuốc. Theo chỉ đạo của Trinh, Trần Quốc Tĩnh và một số người lấy gạch đá đập phá làm hư hỏng xe...

Bắt giữ gần 1000 chai thuốc BVTV bị cấm sử dụng tại Việt Nam

Số thuốc bảo vệ thực vật có tổng trọng lượng gần 1 tạ, bị thu giữ khi đang được vận chuyển trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn bằng xe ôtô 89B-004.68 do Nguyễn Đăng Thu điều khiển.

Toàn bộ số thuốc bảo vệ thực vật này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, thậm chí có nhiều loại bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Lái xe Nguyễn Đăng Thu (SN 1968, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết vận chuyển thuê số thuốc thực vật này tới các cơ sở kinh doanh ở tỉnh Hưng Yên để bán lẻ kiếm lời.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành