Thứ tư, 24/04/2024 21:23 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/7/2019

MTĐT -  Thứ ba, 23/07/2019 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 23/7/2019.

Ma túy xuyên quốc gia vào TPHCM gia tăng

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn TPHCM xảy ra 1.910 vụ phạm pháp hình sự, giảm 94 vụ so với cùng kỳ năm 2018; làm chết 38 người, bị thương 288 người, thiệt hại tài sản trên 56 tỷ đồng.

Công an TP.HCM triệt phá 226 băng, nhóm tội phạm hình sự; điều tra khám phá 1.446 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1.641 đối tượng. Các tổ công tác 363 của Công an TPHCM và các quận huyện cũng phát hiện, bàn giao xử lý nhanh 236 vụ/351 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Điều đáng nói, tội phạm về ma túy thời gian qua diễn biến phức tạp, các đường dây ma túy xuyên quốc gia chọn TP.HCM làm điểm trung chuyển có chiều hướng gia tăng. Các đường dây này do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh miền Trung, miền Bắc rồi vận chuyển vào TPHCM cất giấu tại kho bãi thuê tại các vùng ven; sau đó trung chuyển qua các cảng biển tại thành phố, ngụy trang dưới dạng hàng hóa xuất khẩu như trà, loa, hạt nhựa... để đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Sau một thời gian lập chuyên án mang tên VA256B, khoảng hơn 17h ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tiến hành bắt quả tang, khám xét khẩn cấp 11 tụ điểm trên địa bàn các phường: Phước Hải, Ngọc Hiệp, Phương Sài, Phước Tiến, Vĩnh Hòa, Xương Huân và xã Vĩnh Hiệp (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề qua các trang mạng TVIG, SD, VN868.net và OK368.net.

Tại 11 tụ điểm ở các địa bàn nói trên, lực lượng công an thu giữ hơn 2,64 tỷ đồng, 12.000 USD, 20 lượng vàng, 17 máy tính, 53 điện thoại di động, 2 xe ô tô, 34 mô tô cùng nhiều tài liệu liên quan. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã đưa 32 đối tượng về cơ quan điều tra để tiến hành đấu tranh làm rõ các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua đấu tranh, bước đầu lực lượng công an xác định đối tượng cầm đầu là Trương Hoàng Lâm (còn gọi là Lâm le, SN 1977, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, TP.Nha Trang). Hoạt động của đường dây này khá phức tạp, có tổ chức tinh vi, chặt chẽ.

Qua lời khai và thống kê tài khoản cá độ bóng đá của Lâm cùng đồng bọn, cơ quan chức năng bước đầu xác định, lượng tiền giao dịch từ năm 2014 đến nay ước tính khoảng 2.600 tỷ đồng; các tài khoản số đề qua các trang lô đề trên mạng từ năm 2017 đến nay ước tính khoảng 22 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đồng thời, tạm giữ hình sự và lập thủ tục khởi tố bị can đối với Lâm le cùng 12 đồng phạm. Trong đó, có 4 đối tượng nữ đều ngụ TP.Nha Trang. Trong 8 đối tượng nam còn lại chỉ có Nguyễn Hoàng Nam (SN1988, ngụ đường Đào Duy Từ, phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), 7 đối tượng khác đều ngụ ở TP.Nha Trang.

Làm giả chứng minh thư, thuê xe tự lái mang cầm cố

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Chiến Hữu (SN 1986, trú khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Thành Luân (SN 1987, ở khu 1, xã Thái Ninh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 3/2019, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Huy, SN 1990, ở Cẩm Khê, Phú Thọ, hiện làm dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái tại khu Đường Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Trong đơn anh Huy nêu rõ, ngày 16/2, có một nam thanh niên tìm đến cửa hàng thuê xe ôtô tự lái của anh đặt vấn đề thuê xe. Người thanh niên giới thiệu tên Đỗ Văn Tân (SN 1990, trú huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Sau khi xem xe, người thanh niên chọn thuê chiếc bán tải, nhãn hiệu Ford Ranger màu đen, BS 19C-124.82, trị giá khoảng 750 triệu đồng; thời gian thuê từ ngày 16/2 đến ngày 14/3. Khi giao xe không có đăng ký gốc do đã thế chấp ngân hàng.

Sau khi ký hợp đồng, anh Huy đã giữ chứng minh thư nhân dân của thanh niêm mang tên Đỗ Văn Tân. Trước khi nhận xe, anh Huy đã giao cho người thanh niên những giấy tờ liên quan đến chiếc xe ôtô trên.

Hết thời hạn hợp đồng, không thấy Tân mang xe ôtô đến trả, anh Huy nhiều lần gọi điện thoại không được và tìm đã đến địa chỉ ghi trên chứng minh nhân dân nhưng không có ai tên là Tân. Thấy có nhiều khả nghi, anh Huy đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ.

Từ những thông tin trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc điều tra, xác minh truy tìm tung tích chiếc xe. Ngày 29/6, Nguyễn Thành Luân đã đến Cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Thọ đầu thú.

Xét xử vụ cho vay lãi suất cao gấp 31 lần cho phép

TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Hoàng Quốc Tuấn và Nguyễn Huy Long về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.

TAND Q.Tân Phú vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Tuấn (47 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM), Nguyễn Huy Long (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cùng 9 tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đồng thời, HĐXX tuyên buộc các bị cáo Tuấn phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 7/2017, Long và Tuấn (không quen biết nhau từ trước) dán, phát tờ rơi cho vay tiền. Qua đó, các bị cáo cho vay theo 2 dạng: vay tiền đứng (trả tiền lãi theo ngày, cho đến khi trả được tiền gốc thì dừng), vay tiền góp (trả cả tiền gốc và lãi theo ngày, trong khoảng thời gian theo hai bên thỏa thuận) với lãi suất từ 14 - 30%/tháng, thu phí hồ sơ từ 3 - 10%.

Cụ thể, từ tháng 11/2017 – 7/2018, Nguyễn Huy Long đã cho 10 người vay tiền với lãi suất từ 15 - 30%/tháng, cao gấp 9 - 18 lần so với mức lãi suất cao nhất mà pháp luật cho phép, với tổng số tiền cho vay và lãi hơn 3,9 tỉ đồng, trong đó Long thu lợi bất chính hơn 874 triệu đồng.

Đối với Hoàng Quốc Tuấn, bản án xác định Tuấn tổ chức cho 39 người vay tiền với tổng số tiền gốc, lãi suất đầy đủ hơn 5 tỉ đồng, lãi suất từ 9 - 52,5%/tháng, cao gấp 5 - 31,43 lần so với mức lãi suất cao nhất mà pháp luật cho phép. Qua đó, Tuấn thu lợi bất chính hơn 694 triệu đồng.

Long và Tuấn không phải là đồng bọn với nhau. Long nhờ đối tượng tên Duy (không rõ lai lịch) đi thu tiền khách vay. Trường hợp người vay không có khả năng trả tiền thì Duy sẽ giới thiệu khách qua vay của Tuấn để có tiền trả lãi, gốc cho Long. Sau bản án sơ thẩm trên, hiện các bị cáo đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.