Thứ sáu, 26/04/2024 03:20 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/8/2018:

MTĐT -  Thứ năm, 30/08/2018 10:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/8/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/8/2018

Bắt tạm giam "yêu râu xanh" nhiều lần dâm ô bé gái 10 tuổi

Ngày 29/8, thông tin từ Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Văn Năm (55 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Năm tại cơ quan công an - Ảnh: Người Đưa Tin.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào tháng 3/2018, lợi dụng những lúc người thân của bé T.T.C. (10 tuổi, ngụ xã Thành Lợi) đi vắng, đối tượng Năm đã lẻn vào nhà và nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với bé C.. Sau mỗi lần thực hiện hành vi, đối tượng đã đe dọa để bé C. không được tiết lộ sự thật.

Đến cuối tháng 7/2018, gia đình phát hiện bé C. có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Bé C. đã kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, gia đình đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Lập tức, đối tượng Năm bị triệu tập đến cơ quan công an.

Bước đầu, đối tượng Năm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cặp 9X mang tiền tỷ qua biên giới mua ma túy

Ngày 29/8, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389) có báo cáo kết quả bước đầu vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 65.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới tỉnh Quảng Trị trình Phó thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, 5h ngày 28/8, lực lượng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Trị phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang Liep Latsavong (19 tuổi, trú Savanakhet, Lào) đang vận chuyển 329 gói nylon chứa 65.800 viên ma túy tổng hợp.

Địa điểm bắt giữ thanh niên người Lào là khu vực mốc 604 thuộc tổ 4, khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa). BĐBP Quảng Trị sau khi khai thác nhanh Liep Latsavong, tiếp tục bắt giữ thêm Trần Khắc Hoàng (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Anh Quỳnh (19 tuổi, nữ, trú huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Kết quả đấu tranh bước đầu, Hoàng và Quỳnh khai vào khu vực biên giới Quảng Trị từ sáng sớm ngày 27/8, thuê phòng tại một nhà nghỉ ở thị trấn Lao Bảo. Đến chiều cùng ngày, cặp 9X này sang khu vực bến xe phía Lào (đối diện cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) đặt trước số tiền 350 triệu Kíp Lào (khoảng 1,2 tỷ đồng) để mua số ma túy nêu trên.

Cặp 9X hẹn sáng ngày 28/8 sẽ giao nhận hàng tại khu vực biên giới phía Việt Nam. Khi Liep Lat Sa Vong vận chuyển số ma túy trên chuẩn bị giao cho Trần Khắc Hoàng và Nguyễn Anh Quỳnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề xuất Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (trưởng Ban chỉ đạo) xét khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ việc.

Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng yêu cầu Bộ tư lệnh BĐBP chỉ đạo biên phòng Quảng Trị phối hợp Ban chỉ đạo 389 tỉnh này tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Hai thanh niên miền Tây thuê ôtô đi trộm tiệm vàng

Ngày 29/8, Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Thoại, Đặng Lê Phương Nam và Nguyễn Đinh Trà My (bạn gái Thoại) để điều tra việc trộm tiệm vàng tại huyện Tam Nông.

Số vàng trong vụ trộm trị giá khoảng 600 triệu đồng đã được thu hồi - Ảnh: VnExpress.

Theo điều tra ban đầu, sau khi điều nghiên, khuya 24/8, Thoại và Nam thuê ôtô con từ TP Cao Lãnh đến thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông). Một tên bẻ khoá cửa, đột nhập vào tiệm kim hoàn trộm nhiều nữ trang.

Hai tên trộm sau đó quay về TP Cao Lãnh đón Trà My, rồi cùng mang số tài sản trộm được định lên TP HCM bán. Tuy nhiên, hôm sau, cả nhóm đổi ý, quyết định dừng lại bán nữ trang tại TP Tân An (Long An) thì bị cảnh sát bắt giữ, thu hồi toàn bộ tang vật trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Đột nhập bệnh viện phá két sắt "cuỗm" gần 400 triệu đồng

Ngày 29/8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Thọ (37 tuổi, tạm trú đường Ngô Gia Tự, phường 12, TP Đà Lạt) thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm xảy ra tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch (phường 9, TP Đà Lạt).

Trước đó, đối Nguyễn Văn Thọ đã cắt ổ khóa đột nhập vào Phòng Tài vụ, Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch. Tại đây, Thọ đã sử dụng xà beng cạy két sắt lấy đi số tiền hơn 380 triệu đồng (tiền quỹ cơ quan).

Đối tượng Nguyễn Văn Thọ - Ảnh: Dân trí.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc và khoanh vùng các đối tượng. Nguyễn Văn Thọ (từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) là đối tượng có biểu hiện nghi vấn số 1 nên cơ quan điều tra đã triệu tập Thọ lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thọ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thọ khai nhận số tiền trộm cắp được đã mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân, hiện trong người chỉ còn giữ hơn 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ.

Theo Đời sống & Pháp luật (TH)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/8/2018:. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.