Thứ sáu, 26/04/2024 05:23 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/7/2019

MTĐT -  Thứ tư, 31/07/2019 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 31/7/2019.

Đại gia Trịnh Sướng chưa phải quan trọng nhất trong đường dây xăng giả

Chiều 30/7, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi gặp gỡ, cung cấp thông tin cho báo chí về diễn biến điều tra trong vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đến nay Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 30 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả, tức thêm 7 đối tượng so với lần họp báo trước đó.

Trong đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lưu Văn Nguyện (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Bình Minh – tỉnh Hậu Giang). Công ty này có chức năng kinh doanh sản xuất các loại dung môi, hóa chất, được Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất hóa chất thuộc danh mục kinh doanh hóa chất có điều kiện trong công nghiệp. Quy mô sản xuất dung môi là 77.200 tấn/1 năm. Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay xác định từ 1-1-2017 đến 30-6-2019, công ty này đã sản xuất và bán ra thị trường trên 150 triệu lít dung môi các loại, trị giá trên 1.900 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty CP dầu khí Bình Minh đã bán cho ông Trịnh Sướng với số lượng gần 31 triệu lít dung môi với giá trị 402 tỉ đồng, toàn bộ lượng hàng này đã được dùng để pha chế xăng bán ra thị trường. Công ty CP dầu khí Bình Minh cũng đã bán cho ông Đinh Chí Dũng thông qua 2 công ty với số lượng trên 40 triệu lít dung môi với số tiền trên 530 tỉ đồng. Ngoài ra, đối tượng Lưu Văn Nguyện còn bán cho nhiều cá nhân doanh nghiệp khác và hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

"Nguyện biết rõ Sướng và Dũng mua dung môi về sản xuất xăng giả nhưng vẫn bán vì lợi nhuận. Việc làm rõ vai trò của Nguyện là thành công lớn của chuyên án, xác định được đối tượng sản xuất dung môi nhằm mục đích bán cho các đối tượng để sản xuất xăng giả. Đây được xem là đối tượng có vai trò quan trong nhất trong chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả" – vị đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết.

Đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn do 2 lãnh đạo công ty dược cầm đầu

Chiều tối 29/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau thời gian theo dõi, đơn vị này vừa phối hợp cùng công an các quận 8, 10, 11, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh triệt phá đường dây sản xuất tân dược giả quy mô cực lớn.

Đường dây này do Nguyễn Đình Lạc Thư (Phó Giám đốc Công ty TNHH Asia Pharmacy - tại số 44 đường số 23, phường Tân Quy, quận 7) và Lê Văn Khối (Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt) cầm đầu.

Theo PC03, sau thời gian theo dõi, trưa 25/7 các trinh sát Đội 7 (PC03) bắt quả tang Nguyễn Văn Thanh Tuấn (47 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) điều khiển ô tô chở 20 thùng carton chứa các hộp thực phẩm chức năng giả nhiều thương hiệu nổi tiếng đến giao tại căn nhà trong hẻm 64 đường Hòa Bình (phường 5, quận 11).

Lực lượng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 7 địa điểm gồm các công ty và hộ kinh doanh, nơi sản xuất, tàng trữ thuốc giả và thực phẩm chức năng giả tại các quận 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện sử dụng sản xuất và hơn 500 thùng thuốc, thực phẩm chức năng giả các loại và hàng trăm kilogam nguyên liệu để sản xuất thuốc giả. Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ trị giá tương đương hàng thật ước tính hàng chục tỷ đồng.

Vụ án sai phạm trong đền bù Dự án Thủy điện Sơn La: Hình phạt cao nhất là 78 tháng tù

Chiều 30/7, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên án sơ thẩm vụ án sai phạm về đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực Nhà máy Thủy điện Sơn La. Tất cả 17/17 bị cáo có mặt để nghe tuyên án.

Trước khi tuyên án, Hội đồng xét xử đã đọc tóm tắt cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, nội dung xét hỏi và tranh tụng giữa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các luật sư bào chữa, bị cáo.

Tòa đã tuyên các bị cáo: Trương Tuấn Dũng, Phan Tiến Diện, Phan Đức Chính, Phan Xuân Khoa, Trần Mạnh Trì, Nguyễn Văn Thanh, Tòng Văn Thành, Lê Quang Duy, Ngô Xuân Vân, Đèo Văn Ban, Mai Văn Quang, Bùi Văn Tân, Vũ Hồng Giang phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. Các bị cáo: Triệu Ngọc Hoan, Sòi Ngọc Hùng, Đỗ Tiến Đồng, Cà Văn Tỉnh phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các bị cáo: Trương Tuấn Dũng, Phan Tiến Diện, Phan Đức Chính cùng chịu hình phạt tù 6 năm 6 tháng. Phan Xuân Khoa, Tòng Văn Thành cùng chịu mức hình phạt tù 5 năm 6 tháng. Trần Mạnh Trì chịu mức hình phạt tù 5 năm. Lê Quang Duy, Ngô Xuân Vân, Đèo Văn Ban, Nguyễn Văn Thanh cùng chịu mức hình phạt tù 4 năm. Đỗ Tiến Đồng chịu mức hình phạt tù 3 năm. Bùi Văn Tân chịu mức hình phạt tù 2 năm 6 tháng. Mai Văn Quang, Vũ Hồng Giang, Triệu Ngọc Hoan, Sòi Ngọc Hùng và Cà Văn Tỉnh bị xử phạt 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời gian 5 năm kể từ ngày chấp hành xong án tù đối với bị cáo Triệu Ngọc Hoan, Sòi Ngọc Hùng, Đỗ Tiến Đồng.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc bị cáo Đèo Văn Ban phải bồi thường cho Nhà nước số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và hoàn trả cho Nhà nước số tiền 64,799 triệu đồng.

Lập chuyên án điều tra các băng nhóm phá rừng

Ngày 30/7, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản thông báo và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, công an các huyện, thành phố tập trung điều tra, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, kịp thời xử lý nghiêm, công khai danh tính những người hủy hoại rừng; điển hình là vụ hủy hoại hơn 10 ha rừng thông tại TK 292, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà.

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra các vụ ken cây, đổ thuốc độc để hủy hoại rừng thông, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các huyện: Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Huoai… nhưng hầu hết không tìm ra thủ phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc điều tra xử lý những người phá rừng còn chậm, chưa quyết liệt và triệt để. Do đó, giao công an chủ động lập các chuyên án để ngăn chặn, xử lý các vụ phá rừng, hủy hoại rừng; lấn chiếm sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.