Thứ sáu, 19/04/2024 02:27 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/7/2019

MTĐT -  Thứ hai, 08/07/2019 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 8/7/2019.

Xử lý hình sự đơn vị không khắc phục nợ BHXH

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Kế hoạch đặt mục tiêu kéo giảm nợ đọng BHXH ở mức thấp nhất; đồng thời phấn đấu đến năm 2021 có khoảng 53% lực lượng lao động tham gia BHXH, năm 2025 tỷ lệ này đạt 57%…

UBND TPHCM giao BHXH TPHCM tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện BHXH, xử lý nghiêm các đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật, chính sách BHXH trên địa bàn. Đối với các đơn vị tái phạm, cố tình không khắc phục nợ BHXH thì lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự theo quy định. Công an TPHCM phải chỉ đạo các đơn vị chủ động tiếp nhận các hồ sơ vi phạm pháp luật này và nhanh chóng điều tra, kết luận về hành vi vi phạm BHXH theo Bộ luật Hình sự. Kế hoạch cũng đề nghị TAND TPHCM phối hợp và hỗ trợ các cơ quan liên quan khi có yêu cầu tháo gỡ hoặc giải đáp những vướng mắc trong các vụ kiện về nợ BHXH, hoặc thủ tục khởi kiện.

Theo UBND TPHCM, số người lao động tham gia BHXH trên địa bàn tăng nhanh, lực lượng lao động tham gia BHXH đạt 50,65%, lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 50,54%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW (năm 2012) Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Tuy nhiên, so với quy mô dân số và lực lượng lao động của TPHCM thì tỷ lệ này còn thấp, dưới mức tiềm năng. Cùng đó, các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH (trốn đóng, nợ đóng, chiếm dụng tiền BHXH kéo dài; đóng không đủ số lao động thực tế làm việc; tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp hơn nhiều so với mức lương thực tế...) khá phổ biến. Trong khi đó, việc kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả; kết quả xử lý sai phạm chưa kịp thời, thiếu sót, chưa nghiêm và chưa đủ răn đe, làm ảnh hưởng quyền lợi của người lao động.

Khởi tố 4 nghi can đục két sắt, lấy gần 200 triệu đồng ở Đắk Lắk

Ngày 7/7, một lãnh đạo công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 nghi can về tội trộm cắp tài sản.

3 nghi can bị bắt là: Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1982, trú xã Ea nam, huyện Ea Hleo); Nguyễn Duy Quyên (SN 1981, trú xã Ea Hleo) và Đinh Văn Năm (SN 1994, trú xã Ea Hleo) đục két sắt lấy gần 200 triệu đồng. Riêng Công (chưa rõ lai lịch cụ thể) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, ngày 5/7, công an huyện Ea Hleo bắt Đinh Văn Năm (Sn 1994, trú xã Ea Hleo) do trộm cắp tài sản của người dân tại địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Năm thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm két sắt cùng 3 nghi trên.

Sau đó, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Duy Quyên, Công để về điều tra. Tuy nhiên, Công đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo điều tra ban đầu, tối 3/4, Quyên đến nhà anh Phạm Phi Lợi để mượn số tiền là 5 triệu đồng và được người này đồng ý.

Trong lúc anh Lợi mở két sắt để lấy tiền đưa cho Quyên thì Quyên nhìn thấy bên trong két sắt có một túi đựng rất nhiều tiền.

Đến ngày, 4/4, Quyên tình cờ gặp Dũng tại nhà nghỉ Thảo Nguyên (xã Ea Nam, huyện Ea Hleo). Tại đây, Quyên kể cho Dũng nghe về việc nhìn thấy túi tiền trong két sắt ở nhà anh Lợi rồi cả 2 bàn bạc để trộm két sắt này.

Khoảng 1h ngày 5/5, Dũng rủ Đinh Văn Năm và Công (chưa rõ lai lịch) đến nhà anh Lợi để trộm két sắt.

Thừa Thiên – Huế: Khởi tố bị can, bắt giam PGĐ Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm

Chiều 7/7, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết đinh khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (sinh 1968) là Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và bà Nguyễn Thanh Thủy (sinh 1988) là kế toán của doanh nghiệp Tuyết Liêm về tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, ông Nguyễn Thanh Liêm là Phó giám đốc - người điều hành Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (217 Phan Bội Châu, TP.Huế) và Công ty TNHH Tuấn Phát, còn bà Thủy là kế toán của 2 doanh nghiệp này. Hai đối tượng này đã in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trước đó, vào tối 1/7, Công an TP. Huế đã phối hợp với các phòng, nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành khám xét trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm. Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành niêm phong số tài liệu này đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra.

Bắt thêm đồng phạm trong đường dây xăng giả Trịnh Sướng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1976, ngụ Phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hồng Thủy là nữ kế toán được xác định là người có vai trò đồng phạm quan trọng trong đường dây buôn bán xăng giả của ông Trịnh Sướng (SN 1967, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng - Petrol Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng). Bà Thủy là người đã mua các loại dung môi giúp ông Trịnh Sướng làm các loại xăng giả bán ra thị trường từ năm 2017 đến đầu năm 2019.

Như vậy, đến nay Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 20 bị can của đường dây sản xuất, mua bán xăng giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2017 đến nay, tổng số mua dung môi để làm xăng giả khoảng 4.200 tỉ đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.