Thứ sáu, 29/03/2024 00:04 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/8/2019

MTĐT -  Thứ năm, 08/08/2019 08:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 8/8/2019.

Cần mạnh tay xử lý hành vi đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường

Qua 3 tháng theo dõi, người dân sinh sống tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long đã bắt quả tang Công ty TNHH Môi trường Bình Minh đổ trộm chất thải ra môi trường.

Cụ thể, ngày 31/7 người dân tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã bắt quả tang xe bồn BKS 14C-240.35 của Công ty TNHH Môi trường Bình Minh chở khoảng 5m3 chất thải hầm cầu đang xả trực tiếp ra môi trường, nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc ngay sát khu vực sinh sống của người dân.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đinh Xuân Bền - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Yên cho biết, việc đổ trộm chất thải ra môi trường của Công ty Bình Minh ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn nước giếng khoan do người dân khu vực này chưa có nước sạch sinh hoạt.

"Sau khi nhận được thông tin từ phía người dân, đại diện UBND phường Đại Yên đã có mặt và lập biên bản, yêu cầu Cảnh sát môi trường tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ sự việc. Hiện vụ việc đang được Cảnh sát môi trường xử lý. Đến nay công ty đã cho người san lấp, vùi đất vị trí xả" - ông Bền cho biết.

Tuy nhiên, theo người dân trong khu vực, thực tế việc vùi đất chỉ nhằm để che mắt, không có tác dụng. Để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân phải xúc đi hoặc xử lý bằng chất hóa học nào đó.

Tòa án cao cấp Nam Phi ra phán quyết cấm xuất khẩu xương sư tử

Chủ tọa phiên tòa Jody Kollapen tuyên bố hạn ngạch xuất khẩu 800 bộ xương sư tử năm 2017 và 1.500 bộ xương sư tử năm 2018 do cố Bộ trưởng Môi trường Edna Molewa đưa ra là bất hợp pháp.

Tòa án Cao cấp Gauteng (Nam Phi) vừa ra phán quyết bác bỏ quyết định cấp hạn ngạch xương sư tử xuất khẩu, được cố Bộ trưởng Môi trường Edna Molewa đưa ra vào các năm 2017 và 2018.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, Chủ tọa phiên tòa Jody Kollapen tuyên bố hạn ngạch xuất khẩu 800 bộ xương sư tử năm 2017 và 1.500 bộ xương sư tử năm 2018 là bất hợp pháp và xét theo quy định của Hiến pháp Nam Phi là không hợp lệ.

Phán quyết cũng bác bỏ quan điểm “quản lý linh loạt” đối với các loài động vật hoang dã không cần quan tâm tới với đề đạo đức.

Bên nguyên đơn là Tổ chức Xã hội phòng chống ngược đãi động vật (SPCA) Nam Phi và bị đơn là Bộ Môi trường và Hiệp hội Động vật ăn thịt Nam Phi (SAPA).

Thẩm phán Kollapen đánh giá việc cấp hạn ngạch xuất khẩu xương sư tử có nguồn gốc nuôi nhốt vào các năm 2017 và 2018 là sự việc đã rồi và không thể hồi tố.

Do đó, phán quyết ngày 6/8 của Tòa án Cao cấp Gauteng sẽ chỉ liên quan việc cân nhắc cấp hạn ngạch xuất khẩu xương sư tử ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù SPCA phản đối mọi quyết định xuất khẩu xương sư tử, tổ chức này vẫn đề nghị Chính phủ Nam Phi tham khảo ý kiến các bên liên quan, đưa ra căn cứ ban hành mức hạn ngạch xuất khẩu xương sư tử có nguồn gốc nuôi nhốt.

Dự kiến, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Tổng thống, bà Barbara Creecy sẽ quyết định hạn ngạch xuất khẩu xương sư tử có nguồn gốc từ nuôi nhốt đối với năm 2019.

Phá đường dây đưa ma túy vào vũ trường ở Bình Định

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang tiến hành thủ tục khởi tố các đối tượng Nguyễn Bá Tự (21 tuổi, trú phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), Lê Quang Đức (22 tuổi, trú xã Ân Nghĩa, Hoài Ân), Phan Trọng Tâm (26 tuổi, trú phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Võ La Huy Hoàng (18 tuổi, trú xã Tam Quan Nam, Hoài Nhơn) và Nguyễn Văn Quý (19 tuổi, trú xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong tháng 6/2019, trinh sát phát hiện Nguyễn Bá Tự từ Bình Dương ra Quy Nhơn làm nhân viên phục vụ ở các quán bar và có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng có thói quen “đi bay” thâu đêm suốt sáng tại các quán bar, karaoke.

Theo dõi quy luật hoạt động của Tự, trinh sát đã phát hiện Lê Quang Đức, ở xã Ân Nghĩa (Hoài Ân) vào TP Quy Nhơn thuê căn hộ trong chung cư trên địa bàn phường Ngô Mây nhưng ít khi ở tại nơi tạm trú. Đức cũng là đối tượng nghiện.

Trinh sát phát hiện nhiều đối tượng nghiện trên địa bàn TP Quy Nhơn, ban đêm thường bí mật gặp gỡ Đức lấy “hàng” đi phân phối cho các quán karaoke và vũ trường. Đó là Phan Trọng Tâm, Võ La Huy Hoàng và Nguyễn Văn Quý thường xuyên thay đổi liên tục nhà trọ, khách sạn làm nơi giao dịch, mua bán ma túy.

21h30’ ngày 2/8, tại ngã tư đường Nguyễn Huệ - Trần Phú, TP Quy Nhơn, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định đã nhanh chóng khống chế bắt quả tang Nguyễn Bá Tự đang giao ma túy cho con nghiện.

Giả danh công an, lừa hơn 4 tỷ đồng rồi... lặn mất tăm

Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Văn Đỉnh (sinh năm 1983, HKTT xóm 3 , xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 3/8, thông qua công tác trinh sát địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Thạch Trung đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng 503, nhà nghỉ Thủy Nhung, xã Thạch Trung do Lê Văn Đỉnh cùng một phụ nữ (trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thuê nghỉ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong  phòng  503 có 1 bộ quân phục cảnh sát nhân dân  gắn quân hàm Thượng úy và gắn biển tên  Lê Văn Đỉnh số hiệu 004 - 323, 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen, 1 dùi cui điện,  1 còng số tám, 1 bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác, ve hàm, cầu vai cấp bậc trung úy, thượng úy ...

Quan sát thấy đối tượng Lê Văn Đỉnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Công an đã tiến hành mời về trụ sở Công an để điều tra, xác minh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Đỉnh đã khai nhận y không phải là cán bộ Công an, toàn bộ số quân phục phục, cộng cụ hỗ trợ trên là do Đỉnh đã lên mạng đặt mua, để nhằm mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản những người dân nhẹ dạ cả tin.

Tiếp tục điều tra Công an TP xác định được Lê Văn Đỉnh chính là đối tượng đang bị Công an  TP Lạng Sơn truy tìm vì liên quan đến vụ việc  lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với chị V.T.V, (sinh năm 1964, trú tại TP Lạng Sơn).

Theo đó, Lê Văn Định đã giới thiệu với chị V, hắn là cán bộ Công an, công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc II, khu Nà Tâm, TP Lạng Sơn, khi đã tạo lòng tin với chị V, Định đã viện cớ nhiều lý do vay tiền của chị.

Để tránh bị phát hiện và tăng thêm niềm tin của chị V đối với mình,đối tượng đã mặc quân phục Công an nhân dân chụp nhiều tấm hính khác nhau gửi cho chị V. Do tin tưởng, chị V.T. V đã nhiều lần cho Lê Văn Định vay mượn tiền và tài sản với tổng số tiền theo trình báo ban đầu của chị V.T.V ước tính trên 4 tỷ đồng và 1 chiếc xe ô tô  hiệu Mazda BKS 12C- 057.13.

Truy bắt các đối tượng tạt xăng đốt 10 cán bộ khi cưỡng chế đất ở Cà Mau

Tối 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã phát công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý ngay vụ chống người thi hành công vụ trong công tác thi hành án tại huyện Cái Nước xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tập trung tích cực chữa trị cho các cán bộ bị thương đang điều trị tại bệnh viện. "Giao Chủ tịch UBND huyện Cái Nước kết hợp với Công an tỉnh; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các cán bộ bị thương, quan tâm và kịp thời hỗ trợ đối với gia đình các cán bộ bị thương có hoàn cảnh khó khăn", văn bản nêu.

Đối với các đối tượng chống người thi hành công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo điều tra, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiên quyết cưỡng chế thi hành đối với vụ việc trên theo đúng kế hoạch.

Như đã thông tin, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước xảy ra vụ chống người thi hành công vụ khiến 7 người trong đoàn cưỡng chế thi hành án bị thương (theo báo cáo của Văn phòng UBND huyện Cái Nước). Tuy nhiên, theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi đây tiếp nhận đến 10 cán bộ bị bỏng trong vụ chống người thi hành công vụ nói trên. Những người bị thương là cán bộ xã Thạnh Phú; Chi cục Thi hành án dân sự và Công an huyện Cái Nước. Trong đó, có 1 người bị bỏng nặng vùng mặt, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.